Trong giai đoạn 2017-2019, điểm chuẩn ngành Logistics có xu hướng giảm nhẹ rồi lại tăng, nhưng chỉ thực sự "bùng nổ" trong hai năm 2020 và 2021.
Không khí mở rộng đầu tư đang sôi động trong ngành logistics Việt Nam nhưng chi phí vận tải sẽ khó hạ nhiệt ngay khi nhu cầu vẫn cao.
Dù mới lớp 11, em rất yêu thích ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng nên muốn định hướng sớm cho bản thân.
Logistics và Kinh tế đối ngoại đều là ngành "hot" hiện nay nhưng không rõ cơ hội nghề nghiệp ra sao.
Em yêu thích ngành Logistics và muốn học ngành này ở trường Đại học Hàng hải.
Vượt qua hàng loạt trường, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM lấy điểm chuẩn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (hệ nhân tài) 28,75, cao nhất cả nước.
Trước nhu cầu nhân lực ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng, Đại học South Wales trang bị kiến thức cùng cơ hội thực tập cho sinh viên.
SIU chú trọng đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành, kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm để sinh viên đáp ứng công việc sau khi tốt nghiệp.
5 tuyến đường sắt kết nối TP HCM đến Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, sân bay Long Thành và trên trục Bắc - Nam được đề xuất đầu tư 10 năm tới thúc đẩy kinh tế vùng.
Sinh viên sẽ học kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng để tự tin cạnh tranh thị trường trong và ngoài nước.
Với lợi thế có sẵn và tiềm năng hội nhập quốc tế, thị trường logistics Việt Nam đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài.
Em đang học ngành Kinh tế đối ngoại, mong muốn sau này sẽ làm chuyên về Logistics. Em cũng dự định du học về ngành này ở Đức.
Toàn cầu hóa ngày càng phát triển nhanh dẫn đến nhu cầu nhân lực được đào tạo bài bản trong ngành logistics trở nên cấp thiết. Vì vậy, theo học ngành này đang là một trong những lựa chọn thông minh dành cho các bạn trẻ.
Sự kiện UPS trở thành công ty chuyển phát nhanh toàn cầu đầu tiên sở hữu 100% vốn nước ngoài sẽ tạo bước đột phá tại Việt Nam. Trong đó, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) sẽ hưởng lợi nhiều nhất.