Quan chức cấp cao EU cho biết ông Trump, khi là tổng thống Mỹ, từng tuyên bố Washington sẽ không giúp châu Âu nếu khu vực này bùng phát xung đột.
Ngoại trưởng Italy nhận định các nước châu Âu cần thành lập lực lượng quân đội chung để gìn giữ hòa bình và ngăn ngừa xung đột.
Điện Kremlin nói mọi khoản viện trợ EU dành cho Ukraine chỉ gây tổn hại nền kinh tế châu Âu và cũng không thay đổi cục diện chiến sự.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho rằng họ cần chuẩn bị trước khả năng bị áp nhiều lệnh trừng phạt hơn trong thời gian tới.
Thủ tướng Viktor Orban cho rằng việc Ukraine ngăn cựu tổng thống Petro Poroshenko xuất cảnh sang Hungary đặt câu hỏi về tham vọng gia nhập EU của Kiev.
Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết Moskva sẽ đáp trả tương xứng nếu EU chuyển lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine.
EU đưa Ilya Medvedev, con trai Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, vào danh sách cá nhân bị áp lệnh trừng phạt mới.
Tân Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk có thể là hình mẫu để EU đối phó chủ nghĩa dân túy, đồng thời giảm bất đồng nội khối về hệ giá trị.
Ba Lan cảnh báo có thể cấm nông sản Ukraine vào thị trường nước này trong 20 năm nếu Kiev gia nhập EU.
Bầu cử tổng thống Nga hay cuộc đua cam go vào Nhà Trắng là hai trong 4 cuộc bỏ phiếu được cho là có tầm ảnh hưởng lớn nhất năm 2024.
Các lãnh đạo EU sẽ họp khẩn vào đầu năm 2024 để gỡ bế tắc gói viện trợ cho Ukraine, bất chấp phản đối từ Hungary.
Thủ tướng Orban kêu gọi giải ngân quỹ hỗ trợ từ EU cho Hungary trước khi xem xét dỡ bỏ phủ quyết viện trợ cho Ukraine của liên minh.
Hungary chặn viện trợ 50 tỷ euro của EU dành cho Ukraine, khiến các nước thành viên khác phải tiếp tục thảo luận vấn đề này vào năm sau.
Các lãnh đạo EU quyết định mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine, bỏ qua sự phản đối từ Hungary.
Tổng thống Zelensky nói đã yêu cầu Thủ tướng Orban nêu lý do Hungary chặn Ukraine gia nhập EU, nhưng chưa nhận được câu trả lời.
Hungary cho rằng Ukraine chưa đủ tiêu chuẩn gia nhập EU và sẽ kiên quyết phản đối quá trình đàm phán tư cách thành viên của Kiev.
Quốc hội Ukraine thông qua dự luật cho phép cơ quan chống tham nhũng thuê thêm 300 thám tử để tăng khả năng thực hiện nhiệm vụ.
Bộ Tài chính Mỹ tuần này kêu gọi G7 siết kiểm soát hoạt động mua bán dầu Nga khi số tàu chở hàng hóa này ngày càng tăng.
EU liệt hai chỉ huy lực lượng vũ trang Hamas vào danh sách đen khủng bố, với cáo buộc họ liên quan cuộc tấn công Israel ngày 7/10.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen được tạp chí Forbes vinh danh là "người phụ nữ quyền lực nhất thế giới" năm thứ hai liên tiếp.