Đại sứ các nước nhận định Đại hội XIV là cột mốc lớn, mang tính bước ngoặt, định hình chiến lược phát triển cũng như mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam.
Nghị viện châu Âu (EP) cho biết có thể tiếp tục quá trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, sau khi ông Trump rút lại đe dọa áp thuế.
Thủ tướng Bỉ De Wever cho rằng châu Âu cần "thức tỉnh" và xây dựng sự thịnh vượng cho riêng mình, nếu không muốn bị ông Trump biến thành "nô lệ".
Chậm chân 40 năm so với Trung Quốc, châu Âu đang chật vật tự chủ đất hiếm khi rào cản nội tại và sự vươn lên của đối thủ ngày càng nới rộng khoảng cách.
EU đang nắm giữ 8.000 tỷ USD trái phiếu và cổ phiếu Mỹ, được xem là "vũ khí" lợi hại hơn thuế quan nếu muốn cứng rắn với ông Trump.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các nước châu Âu sẽ hành động "không khôn ngoan" nếu đáp trả đòn thuế của ông Trump liên quan Greenland.
EU cho biết muốn đối thoại với Mỹ sau khi Tổng thống Trump dọa áp thuế lên 6 nước trong khối vì vấn đề Greenland, song khẳng định sẵn sàng đáp trả.
Ngoại trưởng Đan Mạch cho rằng NATO đứng trước nguy cơ bị tổn hại trước lời đe dọa áp thuế của ông Trump với các thành viên trong khối, liên quan vấn đề Greenland.
Việc Mỹ dọa áp thuế liên quan Greenland, cùng khả năng châu Âu đáp trả có thể khiến giá hàng nhập khẩu tăng mạnh, gây tổn thất tới cả hai nền kinh tế.
Các đại sứ EU họp bất thường sau khi Mỹ dọa áp thuế vì Greenland, nhất trí tìm cách thuyết phục Washington và chuẩn bị biện pháp trả đũa.
EU sẽ tổ chức cuộc họp bất thường trong hôm nay, sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế với loạt nước châu Âu vì vấn đề Greenland.
Pháp sẽ kêu gọi EU kích hoạt công cụ chống cưỡng ép, được coi là "bazooka thương mại", nếu Mỹ thật sự áp thuế với các nước châu Âu vì vấn đề Greenland.
Sau khi ông Trump dọa áp thuế nhập khẩu 8 nước châu Âu vì vấn đề Greenland, giới chức EU định "đóng băng" phê duyệt thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Giới chức châu Âu đang cân nhắc phương án kết nạp nhanh Ukraine vào EU, nhưng chưa trao đầy đủ quyền như thành viên chính thức.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng EU nên nối lại đối thoại cấp cao với Nga khi tìm cách chấm dứt chiến sự Ukraine.
Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực đối với cựu quan chức công nghệ EU Thierry Breton sau nhiều tranh cãi về kiểm duyệt mạng xã hội.
Không thể dùng tài sản đóng băng của Nga, EU phải chọn phương án đi vay bằng cách phát hành trái phiếu chung để duy trì viện trợ cho Ukraine.
Nga cho rằng những người ủng hộ Ukraine, do Chủ tịch Ủy ban châu Âu dẫn dắt, đã phải tự bỏ tiền "bồi thường" cho Kiev thay vì dùng tài sản của Moskva.
Tổng thống Putin chỉ trích việc EU phong tỏa tài sản của Nga, gọi đây là hành vi cướp bóc.
Lo sợ động thái đáp trả từ Nga cùng thách thức pháp lý liên quan, Bỉ quyết từ chối phương án dùng tài sản của Moskva để hỗ trợ Kiev theo đề xuất của EU.