Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Nội vụ tham mưu sắp xếp thôn, tổ dân phố trong quý 2/2026, gắn với sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách trên phạm vi cả nước.
Singapore sẽ nâng tổng số khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam lên 30 trong năm nay, theo Thủ tướng Singapore.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị AZEC mở rộng, đề xuất ba định hướng hợp tác để các nước châu Á giải quyết các vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương năm 2026 phải tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên, siết chặt chi tiêu công trong bối cảnh khó khăn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, hoàn thiện thủ tục và đưa hai bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 tại Ninh Bình vào hoạt động trong quý II/2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước 20/4.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico thông qua Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác Chiến lược.
Thủ tướng Robert Fico đến Hà Nội chiều nay, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam ngày 12-14/4.
Hà NộiThủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Cảnh sát Quản lý hành chính lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo cao nhất, tiếp tục phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 9/4 ký quyết định phân công công tác của Thủ tướng và 6 Phó thủ tướng, sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn nhân sự.
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, tăng trưởng phải đi kèm với ổn định và kiểm soát các cân đối lớn về cung cầu, tài chính, Việt Nam không chấp nhận tăng trưởng nóng, bất ổn vĩ mô.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ không để xảy ra mất ổn định, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống và có giải pháp dự phòng ứng phó biến động.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tận dụng hiệu quả trụ sở hiện có, hạn chế tối đa xây dựng mới, đồng thời siết kỷ luật cán bộ và tăng cường tiết kiệm ngân sách.
Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 23 thành viên, ít hơn 4 người so với đầu nhiệm kỳ trước, nhưng tăng số Phó thủ tướng và quy tụ nhiều nhân sự có nền tảng kinh tế, luật, công nghệ.
Ngay sau khi được kiện toàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương triển khai nhiệm vụ, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 7 yêu cầu trọng tâm với Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung tăng trưởng bền vững, nâng năng lực thực thi, cải cách thể chế và siết kỷ luật, kỷ cương.
Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn danh sách Danh sách phó chủ tịch, các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031.
Lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Ấn Độ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng sau khi Quốc hội Việt Nam bầu ra các lãnh đạo chủ chốt.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu điều hành quyết liệt, đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững giai đoạn 2026-2031, đồng thời xây dựng bộ máy liêm chính, kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả.