Sau kết quả tăng trưởng quý III của Việt Nam cao nhất Đông Nam Á, HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP năm nay từ 6,6% lên 7,9%.
Theo Tổng thư ký Quốc hội, Việt Nam đặt mục tiêu bước đầu hình thành thị trường carbon, vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon vào cuối 2026.
Thủ tướng đề nghị Thái Lan cùng nghiên cứu lập các liên doanh để kiểm soát giá cả, khai phá thị trường mới, và tăng hợp tác trong khai thác dầu khí, khí hóa lỏng.
Việt Nam - Nga nhất trí đẩy nhanh trao đổi, đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận cần thiết để có thể khởi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận theo kế hoạch.
Từ 2026, hộ kinh doanh sẽ chuyển sang kê khai thay vì nộp thuế khoán, nhưng nhiều tiểu thương lo tăng chi phí, thủ tục... khiến họ "đuối sức" khi chuyển đổi.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định EU mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại - đầu tư, chuyển đổi xanh, số.
Nhiều hộ trồng sầu riêng ở Đăk Lăk thiệt hại nặng khi doanh nghiệp ngừng mua do khâu xét nghiệm tạm dừng, khiến trái chín rụng đầy vườn, giá giảm mạnh.
Tổng Bí thư đề nghị hai bên cần tăng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực, tạo điều kiện doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư tại mỗi nước.
Tòa án nhân dân Tối cao đề xuất Nhà nước có chính sách hỗ trợ thuế, tín dụng, lãi suất, đất đai với doanh nghiệp gặp khó khăn khi phục hồi có cơ hội trở lại hoạt động.
Tổng Bí thư đề xuất doanh nghiệp Phần Lan và Việt Nam hợp tác nhiều hơn về năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch, khoa học - công nghệ.
VCCI đề xuất người chơi được đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 100 triệu đồng một ngày, gấp 10 lần mức Bộ Tài chính lấy ý kiến.
Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8% và hai con số những năm tới là không dễ đạt được, nhưng không thể không làm.
Lãi suất thấp song tiền gửi từ dân cư tính đến hết tháng 7 ghi nhận mức tăng cao nhất 5 năm, đạt kỷ lục 7,748 triệu tỷ đồng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.
Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm sau khoảng 10%, GDP bình quân đầu người 5.400-5.500 USD.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu cổ phần hóa không phải để doanh nghiệp bán đất, mà giúp họ nâng cao năng lực, phát triển bền vững.
Chính phủ đề xuất cả nước vẫn phân thành 6 vùng kinh tế - xã hội, nhưng phạm vi, kết cấu mỗi vùng có thay đổi sau khi sáp nhập tỉnh, thành.
Korean Air cho biết Việt Nam là thị trường hàng hóa số một Đông Nam Á, dù ảnh hưởng thuế quan nhưng sản lượng hàng vận chuyển vẫn tăng nhanh.
Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10% một năm trở lên và GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào 2030.
Tháng 9, doanh nghiệp huy động 23.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, giảm phân nửa so với tháng trước và xuống mức thấp nhất nửa năm.