Nhà máy quang điện mới ở Thiên Tân có công suất 1.000 megawatt, có thể cung cấp điện cho 1,5 triệu hộ dân.
Một tấm chăn khổng lồ bao phủ một phần Dagu, sông băng dễ tiếp cận nhất của Trung Quốc, để làm chậm tốc độ tan chảy giữa tình hình ấm lên toàn cầu.
Các công ty Trung Quốc thay đổi một quy trình tinh luyện từng rất cồng kềnh, để tìm ra công dụng mới cho trữ lượng nickel khổng lồ tại Indonesia.
Trung Quốc có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới, trải dài 40.000 km, trong khi Mỹ chỉ có 735 km và tàu cũng chạy chậm hơn.
Trung QuốcCụm tòa chung cư cao hơn 100 m ở thành phố Thâm Quyến được xây bằng phương pháp module, hoàn thành trong vòng một năm.
Trung QuốcCông ty Open Architecture sắp hoàn thành dự án Tháp Mặt Trời, tháp quan sát hoạt động như đồng hồ đánh dấu sự thay đổi mùa, tại Yên Đài.
Các kỹ sư Trung Quốc phát triển thế hệ máy xây nhà chọc trời mới nhẹ hơn có thể rút ngắn 30% thời gian xây dựng.
Công ty Đường sắt Trung Quốc hôm 1/7 thông báo thực hiện thành công các thử nghiệm hiệu suất của những thành phần công nghệ cao mới trên tàu CR450.
Trung QuốcNhà máy Kela đi vào hoạt động đầy đủ hôm 25/5, giúp hoàn thiện cụm nhà máy quang thủy điện lớn nhất thế giới.
Trung Quốc bắt đầu lắp đặt turbine gió công suất 16 MW, có thể phục vụ 36.000 hộ gia đình mỗi năm, ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến.
Các kỹ sư Trung Quốc thông báo lập kỷ lục thế giới mới khi thay thế một đoạn cầu đường sắt chỉ trong 4 giờ mà không gián đoạn hoạt động bình thường của đường ray.
Nhờ lắp pin mặt trời trên mái nhà và sử dụng công nghệ hàn nhiệt độ thấp, các nhà máy có thể tiết kiệm điện và giảm thải CO2.
Trung QuốcNhóm nghiên cứu ở Đại học Giao thông Trùng Khánh phát triển kỹ thuật đất hóa sa mạc, giúp chuyển đất cát khô cằn thành đất gieo trồng màu mỡ.
Trung QuốcVành đai cây ven xa lộ ở sa mạc lớn nhất Trung Quốc, Taklimakan, giúp ngăn cát làm xói mòn con đường và hấp thụ khí thải từ xe.
Turbine gió ngoài khơi 16 MW có đường kính cánh quạt 252 m và diện tích quét 50.000 m2, có thể đáp ứng nhu cầu điện của 36.000 hộ gia đình.
Các dự án điện mặt trời, điện gió và sản xuất hydro quy mô lớn giúp sa mạc Taklimakan lột xác từ vùng đất chết thành nguồn cung cấp điện sạch cho Tân Cương.
Trung Quốc vừa phá kỷ lục của nước này về số vệ tinh phóng bằng một tên lửa duy nhất với vụ phóng lúc 12h30 hôm 15/6 (giờ Hà Nội).
Thước phim do cơ quan bay vũ trụ có người lái Trung Quốc chia sẻ hôm 14/6 cho thấy trạm vũ trụ Thiên Cung ở cấu hình mới sau một loạt nhiệm vụ đến và đi từ trạm.
Tàu Haiyang Shiyou 123 xuất xưởng tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô, hôm 16/6, đánh dấu cột mốc lớn trong quá trình phát triển của ngành năng lượng Trung Quốc.
Trung Quốc cấp phép vận hành lò phản ứng đầu tiên sử dụng thorium, loại nhiên liệu có thể cung cấp năng lượng cho nước này trong 20.000 năm.