Đái tháo đường típ 2 là căn bệnh mạn tính cần có quá trình điều trị lâu dài và sự can thiệp của insulin để kiểm soát đường huyết hiệu quả.
Tăng huyết áp, cholesterol cao, béo phì, tiền sử gia đình mắc tiểu đường... tăng nguy cơ kháng insulin, lâu dài có thể tiến triển tiểu đường, bệnh tim.
Phơi nhiễm khói, bụi từ các phương tiện giao thông có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin ở trẻ, một yếu tố gây nên bệnh tiểu đường ở tuổi trưởng thành.
Kháng insulin là nguyên nhân dẫn đến bệnh đái tháo đường type 2 và bệnh mạch vành (CAD). Một số người sử dụng rượu, bia thậm chí mỗi tuần một lần trong vòng nhiều năm cũng dễ gặp phải tình trạng kháng insulin trong cơ thể.
Chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng đến nồng độ insulin và có thể khiến bạn tăng nguy cơ tiểu đường chỉ sau một đêm.
Từng được xem là bước đột phá trong chữa trị tiểu đường, thuốc insulin dạng hít Afrezza ngừng bán do nhiều tác dụng phụ và mang lại doanh thu kém cho nhà sản xuất.
Đường, caffeine và các thành phần khác trong nước có ga ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể chúng ta trong vòng 20 phút sau khi sử dụng, theo Bright Side.
Công ty dược phẩm Mỹ Johnson&Johnson cảnh báo tin tặc có thể tấn công và can thiệp vào thiết bị bơm insulin điều trị tiểu đường của hãng, khiến bệnh nhân thiệt mạng vì bị quá liều.
Số người mắc bệnh tăng cao do ít kiểm tra sức khỏe định kỳ, không kiểm soát tốt đường huyết và ít vận động.
Thấy gia đình gặp khó khăn về tài chính, Dillon Hooley (Mỹ) tự cắt giảm lượng insulin hàng tháng dù biết rõ mình sẽ gặp nguy hiểm.
Viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) vừa phát minh viên nạp insulin dạng uống để thay thế cách tiêm qua da vốn gây bất tiện cho bệnh nhân.
Cậu bé JaMichael Brown, vừa chào đời ở Texas, Mỹ với cân nặng lên đến 7,2 kg, cũng có lẽ là cậu bé sơ sinh nặng nhất ở bang này tới nay. Tuy nhiên, người ta đặt câu hỏi điều gì khiến bé to lớn đến vậy.