Lao động hết hợp đồng không về nước đúng hạn, về nước khó tìm việc như ý trở thành những thách thức đưa người đi làm việc tại Hàn Quốc.
Hàn QuốcTiền vệ Lee Chung-yong ăn mừng kiểu đánh golf, được cho là nhắm vào HLV Shin Tae-yong, sau khi ghi bàn giúp Ulsan Hyundai thắng Gwangju 2-0 ở vòng 33 K-League 1.
Hàn QuốcNgoài công việc chính, Yoon Eun-ji còn phải ôm thêm vô số thứ như đặt vé máy bay và lên lịch du lịch cho cả gia đình sếp nếu không muốn bị trù dập.
Nạn nhân A kể rằng sau khi anh trốn thoát khỏi hang ổ tội phạm ở Campuchia năm 2024, đại sứ quán Hàn Quốc từ chối cho anh vào ngay lập tức với lý do "chưa đến giờ làm việc".
Hạ tầng kỹ thuật số tiên tiến của Hàn Quốc biến công dân nước này thành mục tiêu tuyển mộ, dụ dỗ của các băng nhóm lừa đảo ở Campuchia.
Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group và một số tổ chức ở Campuchia bị cáo buộc liên quan lừa đảo.
Kim Min Kyeom vô địch giải đấu Định lượng quốc tế, nhận thưởng 23.000 USD sau 32 thuật toán, trong khi các đối thủ dùng tới hàng trăm.
Quân đội Hàn Quốc thông báo đã bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên sau khi người này vượt qua Khu phi quân sự giữa hai miền bán đảo.
Diễn viên Kim Woo-bin thừa nhận lơ là sức khỏe, "chỉ ngủ 1 tiếng dù có 3 tiếng nghỉ", khiến anh đối mặt với căn bệnh ung thư vòm họng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Cảnh sát Hàn Quốc bắt kẻ cầm đầu đường dây tuyển dụng lừa đảo, nghi là người đưa nam sinh Park Min-ho sang Campuchia, khiến anh bị tra tấn tới chết tại đây.
Sau bức tường bê tông và hàng rào thép gai ở Campuchia, những người tin vào lời hứa việc nhẹ lương cao đã trải qua tháng ngày như ở địa ngục.
Đi thị sát khu phức hợp lừa đảo ở Phnom Penh, phóng viên Park bị một người kéo vào trong, nhưng anh kịp vùng ra để chạy thoát thân.
Khó tìm được việc làm ở quê nhà, nhiều người trẻ Hàn Quốc tin rằng Campuchia là nơi dễ kiếm tiền hơn rất nhiều khi nghe lời mời chào về "việc nhẹ lương cao".
Hàn Quốc điều máy bay đón 64 công dân bị bắt tại Campuchia vì hoạt động lừa đảo trực tuyến, hầu hết trong số này đang bị truy nã.
Tổng thống Trump khẳng định vẫn sẽ họp với Chủ tịch Tập tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc, dù từng nói "không có lý do để gặp".
Hàn Quốc hai năm trước từng chấn động với vụ án phát nước pha ma túy cho học sinh, sau đó tống tiền phụ huynh tới hàng chục nghìn USD.
Công dân thứ ba của Hàn Quốc tử vong tại Campuchia là người bị truy nã vì liên quan đường dây lừa đảo trị giá gần 8,5 triệu USD.
Ok Hae-sil, nhà hoạt động Hàn Quốc tại Campuchia, cho rằng tuần này là thời điểm vàng để giải cứu công dân trước khi tội phạm kịp ẩn náu.
Nhiều du khách Hàn hủy kế hoạch đến Campuchia và một số nước Đông Nam Á sau vụ công dân Hàn Quốc bị bắt cóc, liên quan mạng lưới tội phạm trong khu vực.
Streamer người Hàn Quốc gây tranh cãi khi phát trực tiếp cảnh anh biểu tình bên ngoài một khu phức hợp được cho là trung tâm lừa đảo ở Campuchia.