Alexis Ohanian, đồng sáng lập Reddit, cho rằng thế hệ trẻ ngày nay đã học hỏi và ưa chuộng một cuộc sống ít 'game hóa' hơn, không còn chạy theo số lượng người theo dõi hay lượt thích.
MỹSáng cuối tháng 10, Tejal Rives, 24 tuổi, bật điện thoại quay video Tiktok kể về trải nghiệm "nhận được email thông báo bị sa thải lúc 3h sáng".
Jennifer B. Wallace gọi trẻ em là thế hệ "học cắm đầu cắm cổ", chịu nhiều kỳ vọng của người lớn, trong "Gen Alpha và áp lực thành tích".
Áp lực tài chính khiến 57% Gen Z Mỹ tăng cường mua thực phẩm đông lạnh để đối phó lạm phát và chi phí nhà ở dù rất lo ngại về chất lượng dinh dưỡng.
Tỷ phú Jeff Bezos khuyên Gen Z không nên từ bỏ giảng đường để khởi nghiệp, khẳng định những tấm gương thành công sớm như Bill Gates chỉ là "ngoại lệ cực kỳ hiếm hoi".
Nhiều Gen Z sẵn sàng làm việc chăm chỉ nếu cảm thấy được công nhận. Nhưng khi công sức không được ghi nhận xứng đáng, họ chọn rút lui.
MỹTreo smartphone lên tường, chế thành điện thoại bàn Bluetooth, nhiều người trẻ đang tìm cách tạo ra những khoảng nghỉ trong thời đại kết nối liên tục.
Ba tháng qua Minh Hoàng đã gửi 50 bộ hồ sơ xin việc nhưng bị 25 công ty từ chối, 15 nơi không phản hồi và 10 chỗ loại sau phỏng vấn.
MỹNhiều cô gái Gen Z thừa nhận lên ứng dụng hẹn hò không phải để tìm tình yêu, mà chỉ để có những bữa ăn miễn phí trong các nhà hàng sang trọng.
Triệu phú Kevin O'Leary thẳng tay loại hồ sơ ứng viên có thói quen nhảy việc, cho rằng đó là "dấu hiệu không làm được việc", châm ngòi tranh cãi về lao động trẻ.
MỹCamila Cuesta, 28 tuổi, ở New York đặt mục tiêu chọn bạn trai già hơn, ngoại hình kém hơn để có cảm giác an toàn sau nhiều mối tình tan vỡ.
Nhiều người dùng trẻ cho biết muốn dùng đồng hồ vừa có thể theo dõi sức khỏe, hỗ trợ luyện tập, vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, phù hợp nhiều trang phục.
Gen Z ưu tiên ứng dụng đặt đồ ăn có nhiều tính năng, chương trình tích điểm và quán ăn chất lượng, vừa đảm bảo trải nghiệm và giúp tiết kiệm chi phí.
Lạm phát kéo dài, thiếu đổi mới cùng nhiều yếu tố khác khiến thị trường xa xỉ rơi vào "vòng xoáy tử thần" hai năm nay.
"The Devil Wears Prada" phần hai trở lại sau 20 năm, đặt các nhân vật vào bối cảnh mới, khi ngành truyền thông có dấu hiệu suy thoái.
Nhiều ông chủ startup Mỹ ở độ tuổi ngoài 20 đang làm việc 12-13 tiếng mỗi ngày nuôi giấc mơ xây dựng đế chế tỷ USD.
AnhTam Kaur, 24 tuổi, bước vào quán cà phê ở London, hỏi người pha chế về đồ uống không chứa caffeine nhưng chỉ nhận được ánh mắt trống rỗng và sự im lặng.
Người trẻ ở Nhật Bản dùng thức uống có cồn ngày càng ít và cũng nhìn nhận tiêu cực về văn hóa "nhậu xã giao", muốn cuộc sống cân bằng hơn.
Việt NamPhục dựng những bức ảnh lịch sử, viết thư tay bày tỏ cảm xúc trong đại lễ 2/9, tạo trend chụp ảnh với lá cờ, Gen Z đang đưa tinh thần dân tộc vào các dự án, sản phẩm truyền thông như một cách lan toả tình yêu nước.
Hàn QuốcPark Min-jin chấp nhận mang tiếng "người trẻ lười biếng" sau khi đã gửi 50-60 hồ sơ, vào vòng phỏng vấn cuối cùng của 10 công ty nhưng vẫn không kiếm được việc làm.