Trận thắng Singapore và Ấn Độ giúp Việt Nam tăng một bậc lên vị trí 96 FIFA, dù vẫn đứng thứ 17 châu Á và đầu Đông Nam Á.
QatarVăn hóa hạn chế đồ uống có cồn của nước chủ nhà Qatar là lý do ảnh hưởng đến quyết định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.
BrazilHai đội tuyển hàng đầu Nam Mỹ không phải gặp nhau trước World Cup như dự tính ban đầu của FIFA.
Chủ tịch LĐBĐ Brazil Ednaldo Rodrigues muốn đàm phán với FIFA để hủy trận đá lại với Argentina thuộc vòng loại World Cup 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 9.
World Cup 2022 sẽ khởi tranh sớm hơn một ngày so với lịch ban đầu để phù hợp với truyền thống của các giải đấu gần đây.
Những điều chỉnh trong luật việt vị sẽ được áp dụng vào Ngoại hạng Anh từ hôm nay 5/8, với trận khai mạc Crystal Palace - Arsenal.
Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini được một tòa án Thụy Sỹ tuyên trắng án tham nhũng sau bảy năm điều tra.
BrazilTrọng tài người Brazil, Igor Benevenuto quyết định công khai giới tính thật sau 23 năm che giấu.
Ngày 1/7, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo sẽ áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động tại World Cup 2022.
Để thích nghi với thời điểm thi đấu và Covid-19, mỗi đội tuyển được phép đăng ký 26 cầu thủ ở World Cup 2022, nhiều hơn ba so với thông thường.
Theo bảng thứ tự FIFA công bố chiều nay 23/6, Việt Nam đứng thứ 97 thế giới, qua đó có 1.302 ngày trong top 100.
FIFA từ ngày 1/7 sẽ cấm trường hợp như thủ môn Australia Andrew Redmayne nhảy khiêu khích tiền đạo Peru ở loạt đá luân lưu vớt World Cup 2022.
QatarTổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi FIFA bồi thường cho người lao động nhập cư bị ngược đãi tại nước chủ nhà World Cup 2022, Qatar.
Ai Cập khiếu nại về việc các cầu thủ của họ bị phân biệt chủng tộc và tấn công ở trận play-off gặp Senegal tại vòng loại World Cup 2022.
HLV tuyển Hà Lan Louis van Gaal chỉ trích FIFA về việc không tước quyền tổ chức World Cup 2022 dù Qatar bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
NgaLiên đoàn Bóng đá Nga (RFS) tuyên bố kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao về quyết định loại đội tuyển quốc gia khỏi các giải đấu quốc tế.
Sau FIFA và UEFA, một số cơ quan quản lý thể thao khác tước quyền tranh tài của các đội tuyển và VĐV Nga.
NgaNhà vô địch Nga Spartak Moscow cho rằng bóng đá nên được coi là cầu nối hòa bình, thay vì được sử dụng để trừng phạt các đội bóng.
Đội tuyển và các CLB Nga bị đình chỉ ngay lập tức ở những giải đấu do FIFA và UEFA tổ chức do xung đột tại Ukraine.
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho phép Nga tiếp tục đá vòng play-off World Cup 2022 vào tháng 3, nhưng dưới tên Liên đoàn Bóng đá Nga, không dùng cờ và quốc ca.