Không khí lạnh yếu tràn xuống trên nền nhiệt miền Bắc đang cao có thể làm xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan như giông lốc, mưa đá vào đêm nay và ngày mai.
Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xảy ra nắng nóng trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, nhiệt độ cao nhất có thể lên 37 độ C.
Từ cuối tháng 3, nhiều khu vực có thể trải qua đợt nắng nóng đầu tiên năm 2026, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.
Vùng thấp nóng phía tây bắt đầu mở rộng ảnh hưởng ra Bắc Bộ, Trung Bộ từ giữa tuần tới, đến cuối tuần gây nắng nóng cục bộ ở một số nơi.
Hàng nghìn trạm đo được xem như "mắt thần" thu thập dữ liệu, kết hợp với công nghệ phân tích để các dự báo viên có thể đưa ra bản tin về thời tiết sát thực tế nhất.
Từ ngày 17/3, Bắc Bộ cơ bản dứt mưa do khối không khí lạnh suy yếu và vùng áp thấp phía tây phát triển, nền nhiệt tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong tuần tới có nơi trên 33 độ C.
Đợt không khí lạnh gây mưa giông cho Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến đông Gia Lai trong hôm nay và ngày mai, nhiệt độ giảm 3-4 độ vào ban đêm.
Mùa đông 2025-2026 miền Bắc vẫn có 13 đợt không khí lạnh, nhưng nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, một số nơi cao hơn 1,5-2,5 độ C.
Sự biến động của hệ thống hoàn lưu khí quyển ở Bắc bán cầu, ENSO ở trạng thái La Nina yếu và sự nóng lên toàn cầu khiến mùa đông miền Bắc ấm hơn bình thường.
Từ sáng 9/3, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, kéo nhiệt độ ban đêm giảm còn 15-18 độ C, gây mưa giông, gió giật mạnh.
Không khí lạnh đang di chuyển xuống, khoảng đêm nay 2/3 sẽ tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ.
Miền Bắc hai ngày tới duy trì tình trạng hửng nắng, cao nhất ngày lên 28-33 độ C, sau đó đón không khí lạnh vào giữa tuần.
Tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, miền Bắc duy trì mưa phùn, sương mù về đêm và sáng, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng 33-36 độ C.
Miền Bắc ngày đầu năm Bính Ngọ sẽ có mưa nhỏ, trời lạnh đậm chất xuân, trong khi từ duyên hải Nam Trung Bộ trở vào trời nắng ráo.
Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 dự kiến có một đợt không khí lạnh cường độ trung bình di chuyển xuống miền Bắc gây mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất xuống 16 độ C.
Trung Bộ tiếp tục có mưa rải rác, riêng duyên hải có thể xuất hiện mưa giông đến mùng 6 Tết, trong khi Bắc Bộ và Nam Bộ nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động dịp Tết.
Trong ngày đầu tiên chịu tác động của không khí lạnh, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm 10 độ, tại Hà Nội thấp nhất 13 độ C.
Các đợt không khí lạnh tăng cường sẽ khiến miền Bắc duy trì tình trạng mưa rét đến dịp Tết Nguyên đán trong khi Nam Bộ tạnh ráo.
Đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống miền Bắc từ trưa 7/2 gây rét đậm rộng; ngày mai là cao điểm khi vùng núi có nơi rét hại, nguy cơ băng giá, mưa tuyết.
Đợt không khí lạnh cường độ mạnh dự báo kéo nhiệt độ miền Bắc xuống thấp nhất dưới 3 độ C, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.