Thời gian tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài trong năm ngày từ ngày 21 đến 25/4, tức từ ngày 6 đến ngày 10/3 âm lịch.
Do chỉ hỏi giá trước các món mặn nên khi thanh toán, du khách Tuyên Quang bị chủ quán ở thị xã Phú Thọ ép trả 150.000 đồng cho một âu cơm trắng.
Tranh thủ ngả lưng chờ trời sáng để dự lễ sớm, du khách trải bạt, thuê chiếu ngủ vật vạ trong khu di tích đền Hùng (Phú Thọ). Trong khi đó, các điểm tham quan phía Nam không đông đúc do thời tiết nắng nóng, nghỉ lễ ngắn ngày.
Công an đứng thành hàng rào, dựng barie và phân luồng từ xa nên không còn cảnh xô đẩy nghẹt thở dưới chân núi Nghĩa Lĩnh tại lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ) như năm 2016.
Với một ngày, bạn có thể ra ngoại thành Hà Nội chụp ảnh hoa oải hương, hoa gạo, hoặc xa hơn là khám phá Tam Đảo, Đường Lâm.
Từ chân núi lên đến đền Thượng, công an, cơ động đứng dày đặc nhắc nhở du khách di chuyển. Ban tổ chức dựng hàng rào thép B40 ngăn khách vượt rừng đi tắt lên đền.
Dù có biển cấm, hàng trăm người vẫn quăng tiền lẻ phủ kín giếng Mắt Rồng (Đền Hùng, Phú Thọ) trong sự bức xúc của những du khách khác.
Cảnh sát bắt quả tang họ đang ép du khách ở lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ) mua khánh phật với giá gấp 10 lần.
Trong khi bé trai nói bộ phận sinh dục bị buộc dây thun do cô giáo phạt vì không ngủ trưa thì nhà trường mầm non (ở Sài Gòn) phủ nhận.
Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng thông báo không tổ chức bắn pháo hoa tại hồ công viên Văn Lang, TP Việt Trì vào tối 5/3 Âm lịch như kế hoạch ban đầu.
Trong số 21 tác phẩm dự thi 'sáng tác phác thảo tượng đài Hùng Vương', có 2 mẫu tượng được chọn để trình Ban bí thư phê duyệt. Kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa.
Bỏ vé vào đền Hùng, chưa tái thu phí tham quan Yên Tử và tăng gấp đôi giá vé chùa Hương là những điều chỉnh của các điểm du lịch tâm linh mà du khách cần lưu ý.
Làm việc liên tục 12 giờ/ngày và chế độ cho người lao động cũng không được đảm bảo, hàng ngàn công nhân đã đồng loạt bỏ việc - câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Sáng 16/4, để bảo vệ sức khỏe và đề phòng sự cố, công an đã di tản hàng trăm cháu bé khỏi biển người đang chen lấn chờ lên dâng hương tại đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ).
8h20 ngày 16/4, sau lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hàng chục nghìn người dân được phép lên núi Nghĩa Lĩnh (TP Việt Trì, Phú Thọ) dâng hương bái tổ. Lối lên hẹp, người quá đông dẫn đến tình trạng xô đẩy, một số phụ nữ ngất xỉu.
Mắc kẹt giữa biển người chờ lên núi Nghĩa Lĩnh (TP Việt Trì, Phú Thọ), một số phụ nữ ngất xỉu, phần đông trẻ em sợ hãi khóc thét. Lực lượng chức năng phải bế các bé ra chỗ thoáng mát đề phòng sự cố.
Khi hàng rào được mở, hàng trăm nghìn người ùa lên núi Nghĩa Lĩnh (TP Việt Trì, Phú Thọ) để bái Tổ Hùng Vương gây nên cảnh chen lấn, hỗn loạn.
Chiều 15/4, trước ngày giỗ Tổ mùng 10/3 âm lịch một ngày, nhân dân khắp các tỉnh thành đổ về đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ban tổ chức lễ hội cho biết, khoảng 5,5 triệu lượt khách về trước ngày chính giỗ.
Dù đi ngược về xuôi, hàng triệu người dân nhớ ngày giỗ Tổ lại về Phú Thọ lễ bái các vua Hùng. Nhiều cụ già gần 80 tuổi vẫn háo hức leo hơn 500 bậc thang lên đến đền Thượng trên đỉnh núi để thắp hương.
Lễ hội năm nay không nhận vật phẩm cung tiến mang tính chất kỷ lục, ban tổ chức cho phép dùng thiết bị bay nhưng phải tuân thủ quy định của cơ quan quản lý.