Truyền thông Đan Mạch cho biết 58 binh sĩ đã triển khai tới Greenland để tham gia cuộc diễn tập Arctic Endurance.
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ kiểm soát Greenland bằng mọi giá, nhưng các nghị sĩ Cộng hòa đang nỗ lực vạch "lằn ranh đỏ" với ông trong vấn đề này.
Không quân Đan Mạch loại biên tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo sau 46 năm vận hành, chuyển sang chiến đấu cơ tàng hình F-35A.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch đề nghị NATO triển khai nhiệm vụ trinh sát ở Greenland, giữa lúc Mỹ tăng áp lực nhằm kiểm soát hòn đảo.
Greenland được bao phủ bởi lớp băng dịch chuyển chậm, mùa đông kéo dài tới 6-7 tháng nên cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu gắn liền với giá rét.
Đan Mạch cho biết một số nước châu Âu điều binh sĩ tới Greenland là bước khởi đầu cho hiện diện quân sự lâu dài tại hòn đảo.
Ngoại trưởng Đan Mạch cho rằng NATO đứng trước nguy cơ bị tổn hại trước lời đe dọa áp thuế của ông Trump với các thành viên trong khối, liên quan vấn đề Greenland.
Đan Mạch và 7 quốc gia châu Âu ra tuyên bố chung thể hiện đoàn kết, sau khi bị ông Trump dọa áp thuế vì vấn đề Greenland.
EU sẽ tổ chức cuộc họp bất thường trong hôm nay, sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế với loạt nước châu Âu vì vấn đề Greenland.
Kinh tế đang tăng trưởng chậm, phụ thuộc lớn vào trợ cấp từ Đan Mạch nhưng Greenland lại có tiềm năng lớn về dầu khí, uranium và vận tải biển.
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu với 8 nước châu Âu từ tháng 2, cho đến khi Mỹ hoàn tất thương vụ mua lại đảo Greenland.
Hàng nghìn người xuống đường ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, bày tỏ phản đối tham vọng của Mỹ nhằm kiểm soát hòn đảo chiến lược Greenland.
Phái đoàn Đan Mạch đề nghị quốc hội Mỹ hoãn bỏ phiếu về quyền hạn chiến tranh liên quan đến Greenland, lo ngại nó sẽ củng cố quyết tâm sáp nhập của ông Trump, theo Politico.
Tổng thống Trump cảnh báo có thể áp thuế quan lên những quốc gia không ủng hộ Mỹ sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch.
Kết quả thăm dò được CNN công bố cho thấy 75% người Mỹ được hỏi phản đối nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm kiểm soát đảo Greenland.
Quan chức Nhà Trắng tuyên bố sự hiện diện của binh sĩ châu Âu ở Greenland sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát hòn đảo.
Tổng thống Macron thông báo nhóm binh sĩ Pháp đầu tiên đã có mặt tại đảo Greenland và lực lượng bổ sung sẽ đến đây trong vài ngày tới.
Lực lượng đặc nhiệm chó kéo xe duy nhất trên thế giới duy trì hoạt động tuần tra tại Greenland từ năm 1950 đến nay.
Châu Âu từng thờ ơ với các kế hoạch khai thác đất hiếm ở Greenland và đó được cho là một sai lầm chiến lược của họ, khi Mỹ quan tâm đến tài nguyên này.
Cuộc đàm phán về tương lai Greenland tại Nhà Trắng kết thúc trong bế tắc, khi Mỹ vẫn muốn sở hữu hòn đảo, còn Đan Mạch quyết bảo vệ chủ quyền.