Sự xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu lâu đời của Đại học Harvard (Mỹ) đã tạo ra danh sách dài cựu sinh viên nổi tiếng. Mặc dù vậy, không phải ai cũng biết rõ về trường.
Tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard, anh Bùi Quang Minh cho biết, sinh viên MBA của Harvard chỉ học bằng "case study", tức là học qua những tình huống thực tế.
Tài lãnh đạo, sự đam mê, tầm nhìn, khả năng phục vụ cộng đồng... là những tố chất Đại học Harvard tìm kiếm ở ứng viên chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA).
Võ Tường An đã chinh phục học bổng 12 đại học nổi tiếng thế giới, trong đó có các trường Harvard, Stanford, Yale danh tiếng của Mỹ.
Những trường đại học này được đánh giá cao trong việc chuẩn bị cho sinh viên học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) có thể làm việc ở nhiều nước khác nhau.
Với nỗ lực cống hiến gìn giữ môi trường, phát huy thương hiệu du lịch biển, giáo sư John Quelch, Phó Hiệu trưởng trường Kinh doanh Đại học Harvard (Mỹ) được tỉnh Khánh Hòa vinh danh.
Nhà nghèo, mẹ làm lao công song Trần Thị Diệu Liên luôn nỗ lực học tập để giành được học bổng toàn phần của đại học danh giá.
Tính xác thực của tấm giấy cói cổ chỉ ra Chúa Jesus từng kết hôn trở thành đề tài gây tranh cãi gay gắt giữa các học giả từ khi được công bố vào năm 2012.
"Bạn có thể là người khác trong hồ sơ hoặc bài luận nhưng không thể là người khác trong 4 năm. Vậy nên hãy cứ thành thật", Diệu Liên chia sẻ khi viết bài luận vào Đại học Harvard (Mỹ).
Được đánh giá là trường danh tiếng hàng đầu thế giới nên Harvard là ước mơ không chỉ của các bạn trẻ mà còn của những ông bố bà mẹ trên khắp thế giới.
Con gái lớn của Tổng thống Mỹ Obama sẽ nghỉ một năm sau khi tốt nghiệp trung học và bắt đầu trở thành sinh viên trường Harvard từ mùa thu năm 2017.
Mỹ vẫn là quốc gia đào tạo về lĩnh vực tài chính hàng đầu thế giới với 6 trường lọt top 10, kế đó là Anh có 4 trường.
Bảng xếp hạng những đại học đào tạo ngành y danh tiếng được đưa ra dựa trên hai tiêu chí là đội ngũ giảng viên và tầm ảnh hưởng những nghiên cứu của trường đối với cộng đồng.
Với mục đích giáo dục sinh viên một cách toàn diện, Đại học danh tiếng Harvard đã quyết định mở rộng phạm vi giảng dạy thông qua những kiến thức ngoài cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào những gì đang xảy ra bên trong lớp học.
Những yêu cầu khắt khe như bài kiểm tra IQ, đánh giá năng lực tương tác, hành vi đối với các em nhỏ dưới 10 tuổi khiến nhiều người phải hốt hoảng.
Trong 4 ngày từ 11 đến 14/2, 10 sinh viên Việt Nam đã đến thành phố Boston (bang Massachusetts, Mỹ) để tham dự hội nghị Liên Hợp Quốc thu nhỏ lần thứ 62 với sự tham gia của bạn trẻ đến từ hơn 70 quốc gia.
'Sau khi một thí sinh tỏa sáng và được nhiều huấn luyện viên lựa chọn, thí sinh đó sẽ nhận được sự khen ngợi... Ở kỳ tuyển sinh PhD, mọi chuyện cũng xảy ra như thế đối với tôi', Châu Thanh Vũ, nghiên cứu sinh Đại học Harvard (Mỹ) chia sẻ.
'Ở Harvard, sinh viên sẽ được đưa cho một chiếc phao và bạn sẽ phải tự học bơi hoặc chết chìm', Tôn Hà Anh sinh viên năm cuối ngành Kinh tế Đại học Harvard chia sẻ.
Từ năm 3 tuổi, Minh Khuê đã được tiếp xúc với văn hóa các nước qua chuyện cổ tích, phim hoạt hình, món ăn; sau đó là những khóa học tiếng Anh, hội họa, âm nhạc, múa... để có thể hòa nhập tốt trong môi trường quốc tế.
15 tuổi, Madalitso Mulando phải nghỉ học vì gia đình không có tiền. Sau khóa học về kỹ năng thương lượng, cô gái người Zambia đang tràn ngập hy vọng được tiếp tục học và trở thành bác sĩ.