Lãnh đạo Triều Tiên có thể đang ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc để gặp Tập Cận Bình trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Trump.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ chủ trương bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cho rằng Mỹ có một số đánh giá thiếu khách quan.
Trả lời họp báo chiều 14/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho rằng việc xây dựng dự luật an ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn đối với sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Anh có "hành động khiêu khích" khi chiến hạm Anh thực thi quyền tự do hàng hải gần Hoàng Sa.
Mỹ đồng ý cung cấp cho Nhật loạt máy bay cảnh báo hiện đại nhằm giúp đồng minh tăng khả năng giám sát Thái Bình Dương.
Bộ Ngoại giao cho rằng hoạt động trục xuất người gốc Việt của Mỹ cần được thực hiện theo thỏa thuận song phương và luật quốc tế.
Bộ Ngoại giao kêu gọi người hâm mộ tránh gây xung đột tại Asian Cup 2019 sắp tới.
Trung Quốc lớn tiếng cáo buộc Mỹ "xâm phạm chủ quyền", "vi phạm luật pháp quốc tế" khi điều tàu tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Việt Nam là ứng viên duy nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong cuộc bầu ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021.
Bộ Ngoại giao hôm nay ra thông cáo đề nghị công dân tuân thủ các quy định và hạn chế đến khu vực đông người khi tới Hong Kong.
Ngày 16/9, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Vũ, Vụ trưởng Chính sách đối ngoại làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho hay, nhà chức trách Anh đang xác minh nhân thân những người tử vong trong xe container và đã chuyển 4 hồ sơ cho Việt Nam để phối hợp làm rõ.
Việt Nam tôn trọng tự do hàng hải nhưng yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền và thượng tôn pháp luật khi hoạt động ở Biển Đông, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Cục Lãnh sự đề nghị công dân ở nước ngoài khi nhập cảnh phải khai báo y tế chính xác, chấp hành quy định giám sát, cách ly nếu được yêu cầu.
Một container hàng được cho là của một cán bộ ngoại giao chuẩn bị về hưu được gửi từ Mỹ về Việt Nam đang bị Hải quan Hải Phòng tạm giữ.
Việt Nam trao công hàm cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc phản đối việc nước này đưa máy bay quân sự Y-8 xuống đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo nhân quyền của Mỹ năm 2015 dựa trên thông tin không chính xác, không phản ánh đúng thực tế thực thi quyền con người ở Việt Nam.
Nga khẳng định nước này có quyền tiến hành các biện pháp đáp trả trước việc Mỹ kích hoạt một lá chắn phòng thủ tên lửa đặt tại châu Âu.
Sau khi Việt Nam đưa ra thực đơn, an ninh của Mỹ sẽ cùng đến địa điểm chế biến để kiểm tra quy trình.