Hoàn thiện thể chế cho khoa học công nghệ, tốc độ Internet lần đầu vào top 20, công bố 11 nhóm công nghệ chiến lược, hạ tầng điện hạt nhân có bước tiến mới... là những điểm nhấn của ngành khoa học công nghệ 2025.
Ứng dụng công cụ số nhiều hơn, thay đổi cách làm, áp dụng tư duy "làm ngược" là thông điệp Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi tổng kết công tác năm 2025.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá năm 2025 có nhiều mục tiêu cao cho ngành, nhưng với nhận thức, cách làm mới, đã tạo ra nhiều kết quả, tác động thực chất.
Phát biểu tại Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số ngày 20/12, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh xã hội số là không gian người dân được trao thêm quyền nhờ công nghệ số.
Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà mạng viễn thông hiện không còn là Telco thuần túy, mà phải trở thành nhà cung cấp hạ tầng số và nền tảng số quốc gia.
Bộ phận một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt tại 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội, ứng dụng công nghệ số toàn quy trình, vận hành sáng 19/12.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp viễn thông cần định nghĩa lại vai trò, chuyển mình thành nhà mạng thế hệ mới.
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức xét tuyển công chức năm 2025. Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển từ 15/12/2025 đến hết ngày 13/1/2026.
Các sản phẩm công nghệ tại Techfest Việt Nam lần đầu bước ra phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thu hút người dân trực tiếp trải nghiệm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, thăm các khu vực trình diễn công nghệ tiêu biểu trước giờ khai mạc Techfest Việt Nam 2025.
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho rằng đây là thời điểm Việt Nam cần một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.
Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam mở rộng nhanh, với hơn 4.000 startup và hai kỳ lân, theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ.
TS Phạm Hồng Quất cho rằng, kỳ họp 10 Quốc hội 15 đã thông qua hàng chục luật, nghị quyết trong đó có nhiều luật về khoa học công nghệ được thông qua cho thấy quyết tâm rất cao của cơ quan lập pháp, tạo đà cho đất nước phát triển.
Việt Nam có hơn 500 chuyên gia về AI đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức trên toàn cầu, và quy tụ họ được đánh giá cần thiết.
Quốc hội cho phép định giá, thế chấp, góp vốn quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch, mở đường tài sản hóa và thương mại hóa nghiên cứu.
Tổ chức, cá nhân được dùng công nghệ do mình sở hữu để góp vốn vào dự án và doanh nghiệp, biến kết quả nghiên cứu thành tài sản tham gia hoạt động đầu tư.
Techfest Việt Nam 2025 đưa robot, UAV và các công nghệ Make in Viet Nam ra phố đi bộ Hồ Gươm, cho phép người dân trực tiếp trải nghiệm trong ba ngày.
Quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Startup World Cup tại Mỹ.
Sáng 7/12, lễ tang GS.TS Chu Tuấn Nhạ, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Chính phủ cho biết dự Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ đưa hoạt động phát triển AI vào nhóm hưởng ưu đãi cao nhất nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường.