Chỉ thị 55 cấm cán bộ, đảng viên tổ chức liên hoan sau mỗi kỳ họp hành, khi thăng chức, bổ nhiệm; việc cưới hỏi, ma chay, sinh nhật cũng phải đơn giản, tiết kiệm.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đề ra giải pháp bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Ủy ban kiểm tra Trung ương tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý.
Khẳng định Đảng luôn thực hiện mục tiêu dân chủ, không độc đoán và cần giám sát quyền lực, nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh đất nước cần siết chặt kỷ cương.
Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII gồm 19 ủy viên, trong đó có 7 ủy viên từ khóa trước và 12 ủy viên mới.
Tổng bí thư cam kết "cùng toàn Đảng, toàn dân đổi mới lề lối làm việc, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm" trong bài phát biểu ra mắt Bộ Chính trị khóa XII.
Sáng 27/1, 200 ủy viên Ban Chấp hành trung ương khoá XII họp kín tại trụ sở Trung ương Đảng để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư khoá mới.
Số Ủy viên Trung ương chính thức lần này dự kiến tăng 5 người so đại hội XI, đại diện cho hơn 4,5 triệu Đảng viên trên cả nước.
2.500 băng nhóm tội phạm bị triệt phá, hơn 2.500 người đã phải nhận án tử hình hoặc chung thân trong 5 năm qua.
Người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử đại biệu Quốc hội khóa tới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị về chủ trương ký kết hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào đầu tháng 2/2016.
Hội nghị sẽ bàn về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Trước lo lắng của cử tri TP HCM về vấn đề nhân sự Đảng, Chủ tịch nước đề nghị người dân có nghi vấn cứ gửi thư về cho Ủy ban Nhân sự Trung ương, Bộ Chính trị khóa XI.
Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và Báo cáo của Bộ Chính trị về các chức danh chủ chốt.
Sáng 8/10, tại hội nghị Trung ương lần thứ 12, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đã đọc báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội VI đến trước Đại hội XII.
Tại hội nghị Trung ương lần thứ 12 khai mạc sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ báo cáo nhân sự, cho ý kiến về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp “đặc biệt” đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị.
Các nhân sự được điều động từ tỉnh lên nắm giữ các chức vụ quan trọng ở Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Nội chính, Bộ Khoa học Công nghệ...
Trước khi được Bộ Chính trị điều động về giữ nhiệm vụ Phó Ban Nội chính Trung ương, ông Võ Văn Dũng là Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu.
Tổng bí thư đánh giá phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, bảo đảm tỷ lệ đổi mới trên 30%, tuy nhiên cần chú ý đến tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ chưa đạt yêu cầu.
Những lần dự đám tang của các cựu quan chức cấp cao giúp ông Tập phát đi thông điệp mạnh mẽ đến mọi thành phần trong đảng.