Mùa đông khô bất thường và gió nóng 160 km/h thổi bùng các đám cháy ở Los Angeles được một số chuyên gia nghi là do biến đổi khí hậu.
Năm 2024, trái đất ghi nhận năm nóng nhất từ trước đến nay (khả năng nóng nhất trong 125.000 năm) với mức tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.
Năm 2024 phá vỡ kỷ lục nóng nhất của năm 2023 với nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu là 15,10 độ C.
Hiện tượng biến động thủy khí hậu khiến thực vật ở Los Angeles phát triển mạnh, sau đó khô héo, trở thành nhiên liệu khô dồi dào và dễ cháy.
Một trong những vấn đề đáng chú ý nhất về Trái Đất năm 2024 là biến đổi khí hậu mang đến nhiều thảm họa trên toàn cầu và các sự kiện thời tiết cực đoan khác.
Chim cánh cụt thay đổi nơi làm tổ, Fiji ngập trong rác nhựa dạt từ nước khác, núi lửa phun trào sau 800 năm ngủ yên là những hình ảnh các báo quốc tế bình chọn cho năm 2024.
GreenlandCác chuyên gia lần đầu tiên theo dõi kỹ hiện tượng lũ bùng phát ở hồ sông băng Catalina, mở ra triển vọng về nguồn năng lượng xanh khổng lồ.
Tạp chí Time chọn ra những hình ảnh ấn tượng về thế giới năm 2024, khắc họa căng thẳng chiến sự, thiên tai và khoảnh khắc chính trị biểu tượng.
ĐBSCL thuộc nhóm 5 đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, mất phù sa, khan hiếm nước ngọt, sụt lún, xâm nhập mặn, theo WWF.
Cá ngừ vây xanh bắt đầu thay đổi lộ trình di cư cũng như nơi đẻ trứng và chăm con do nhiệt độ nước biển không ngừng tăng lên.
Yagi, siêu bão đổ bộ miền Bắc Việt Nam tháng 9, là cơn bão gây thiệt hại nặng nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới trong năm nay.
Biến đổi khí hậu thúc đẩy sông băng thu hẹp, khiến các nước có biên giới sông băng như ở khu vực dãy Alps phải điều chỉnh bản đồ.
UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng đê biển Tây và chống sạt lở các đoạn xung yếu, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, chiều 6/12.
Lo ngại biến đổi khí hậu ảnh hưởng sản lượng, Trung Quốc đang gấp rút phát triển "siêu khoai tây" chịu được nền nhiệt cao.
Một loài chim sống theo chế độ một vợ một chồng tại Seychelles có khả năng ly hôn cao hơn sau những đợt mưa quá ít hoặc quá nhiều.
Bộ trưởng Na Uy cảnh báo thế giới không thể ứng phó với rác nhựa trong 10 năm tới, nếu không cắt giảm sản xuất trong ngành công nghiệp này.
Một thỏa thuận vừa được thông qua tại COP29, cam kết hỗ trợ 300 tỷ USD mỗi năm cho các nước nghèo và dễ bị tổn thương ứng phó biến đổi khí hậu.
COP 29 vừa đạt thành tựu lớn khi hơn 50 chính phủ đã ký tuyên bố đưa ngành du lịch vào chương trình hành động về biến đổi khí hậu.
NASA hôm 14/11 công bố ảnh vệ tinh chụp sự kiện bất thường khi 4 cơn bão Toraji, Yinxing, Usagi, Manyi, cùng xuất hiện trong tháng 11.
Thiệt hại với toàn cầu từ các hiện tượng thời tiết cực đoan giai đoạn 2014-2023 vào khoảng 2.000 tỷ USD - tương đương khủng hoảng tài chính 2008.