Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đợt bùng phát đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi sẽ không trở thành đại dịch.
Ngoài sử dụng vaccine virus bất hoạt, châu Âu và Mỹ dùng thuốc kháng virus để điều trị cho người mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Các cửa khẩu tại TP HCM tăng cường giám sát bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tìm triệu chứng đậu mùa khỉ ở người nhập cảnh; trạm y tế là nơi tiếp nhận khai báo nghi mắc bệnh này.
Không tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ; che miệng khi ho, hắt hơi... là hai trong 6 biện pháp phòng ngừa vừa được Bộ Y tế khuyến cáo.
Các nước châu Âu chạy đua tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi số ca nhiễm tăng lên.
Đậu mùa khỉ là bệnh do virus gây ra, lây truyền từ người qua người bởi dịch thể, vết tổn thương ngoài da hoặc ăn thịt động vật bệnh.
Thế giới ghi nhận 131 ca mắc đậu mùa khỉ tính đến 25/5, dự báo số ca nhiễm tăng nên Bộ Y tế yêu cầu giám sát tại cửa khẩu người nghi bệnh nhập cảnh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã đột biến.
Năm 2003 lần đầu tiên bệnh đậu mùa khỉ bùng phát tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) điều tra nguồn lây từ động vật hoang dã, cách ly các ca nhiễm và tiêm chủng cho người dân.
Bỉ trở thành nước đầu tiên trên thế giới quy định cách ly người bệnh đậu mùa khỉ trong vòng 21 ngày, sau khi ghi nhận ba ca nhiễm.
Đậu mùa khỉ có hai chủng, khả năng gây tử vong là 1% hoặc 10%, song chuyên gia cho rằng rủi ro hiện tại với cộng đồng còn thấp.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay cảnh báo về những hệ quả nguy hiểm nếu bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan.
WHO họp khẩn để thảo luận về đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ gần đây, trong bối cảnh châu Âu có thể đã ghi nhận hơn 100 ca nhiễm.
Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở nhiều quốc gia châu Âu, các chuyên gia phỏng đoán nguyên nhân là do các nước nới hạn chế di chuyển giai đoạn hậu Covid.
AnhCơ quan y tế ghi nhận thêm 4 người mắc bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt bùng phát gần đây lên 7 người.