![]() |
Nhà số 9 Đào Duy Anh. Ảnh: Tiền Phong. |
Tuy nhiên, chủ công trình số 9 Đào Duy Anh không đề cập tới việc nộp bổ sung phí xây dựng đối với phần xây sai phép.
Trước đó, chủ đầu tư nhà số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh đã xin nộp phạt 70 triệu đồng, cộng với bổ sung phí xây dựng phần sai phép, thì số tiền nộp phạt là 800 triệu đồng. Chủ công trình sai phép số 4 Đặng Dung cũng xin nộp phạt tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Ông Trần Đức Học cũng cho biết, báo cáo của chủ công trình chưa đưa ra được hướng xử lý rõ ràng nên UBND quận Đống Đa không chấp nhận báo cáo này. “Thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì cùng UBND quận Đống Đa làm việc với chủ công trình để đề xuất hướng xử lý. Dự kiến, trong tuần này, chúng tôi sẽ mời chủ đầu tư tới để làm rõ các vấn đề liên quan”, ông Học nói.
Theo kết luận của Thanh tra thành phố, nhà số 9 Đào Duy Anh ngoài xây không phép, còn dấu hiệu tiêu cực trong việc thay tên đổi chủ, mua bán dự án. Trước đó, theo kết luận của Thanh tra TP Hà Nội, đây là văn phòng giao dịch và căn hộ cho thuê do Công ty cổ phần quốc tế ASEAN làm chủ đầu tư. Tuy nhiên trên thực tế, công trình hiện vẫn thuộc chủ đầu tư cũ là Công ty hợp doanh Xây lắp và kinh doanh nhà Quảng Nam - Đà Nẵng. Đáng lưu ý, phía Công ty cổ phần ASEAN không bỏ tiền xây dựng mà kinh phí do một đối tác khác chi trả.
Tòa nhà số 9 Đào Duy Anh cao 17 tầng đã hoàn thiện, tuy nhiên hiện bị cắt điện, nước.
Đoàn Loan