Đầu tháng 2 năm nay, Josh Trank đã ghi danh vào lịch sử Hollywood khi trở thành đạo diễn trẻ nhất có phim đầu tay dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách nhất trong tuần tại Bắc Mỹ. Josh năm nay mới 27 tuổi. Anh sản xuất Chronicle với kinh phí chỉ vỏn vẹn 15 triệu USD và không có bất kỳ tên tuổi nổi tiếng nào tham gia. Tuy nhiên, sau hơn một tháng công chiếu, bộ phim giả tưởng này đã thu về tới hơn 100 triệu USD và là một trong những hiện tượng thành công của điện ảnh thế giới đầu năm nay.
Phim xoay quanh ba chàng trai trong lứa tuổi teen là Andrew, Matt và Steve với mỗi người một tính cách và cuộc sống khác nhau. Trong một lần đi khám phá chiếc hố lạ dưới lòng đất, cả ba trở về và phát hiện ra mình có những năng lực siêu nhiên như di chuyển, điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ, bóp nát một chiếc xe tải trong nháy mắt, bay lượn trên không trung... Từ những thanh niên bình thường, Andrew, Matt và Steve bỗng chốc trở thành những chàng trai phi thường với sức mạnh ngày một tăng lên.
![]() |
Ba nhân vật chính trong câu chuyện của "Chronicle". Ảnh: Fox. |
Cả ba hưng phấn và trở thành những người bạn thân từ khi có được siêu năng lực. Nhưng một ngày, mọi chuyện thay đổi khi họ dùng sức mạnh của mình để gây ra một vụ tai nạn. Giấc mơ tuyệt đẹp bỗng chốc trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của từng người khi những năng lực phi thường đó khiến bản thân họ thay đổi. Cả ba dự định bay tới Tây Tạng để đi du lịch đồng thời tập luyện để nâng sức mạnh của mình lên. Tuy nhiên, những biến cố xảy ra đã khiến kế hoạch thú vị của họ bị trì hoãn...
Ý tưởng câu chuyện về những thanh niên với năng lực của siêu anh hùng, cùng kiểu phim "giả tài liệu" như Chronicle không mới, thậm chí là quá phổ biến ở Hollywood. Nhưng phong cách thực hiện của đạo diễn Josh Trank rất mới lạ. Phim không đi sâu vào việc lý giải ba nhân vật có được năng lực từ đâu, tại sao họ lại có nó mà tập trung khai thác việc họ sử dụng khả năng của mình ra sao và "món quà" đó khiến cuộc sống các nhân vật thay đổi thế nào. Chính điều này khiến bộ phim trở nên thực tế hơn.
![]() |
Ba chàng trai có khả năng di chuyển đồ vật, bay lượn và phá hủy mọi thứ bằng suy nghĩ. Ảnh: Fox. |
Phong cách quay "giả tài liệu" như các phim Cloverfield, Paranormal Activity vốn rất kén khán giả bởi sự rung, lắc về mặt hình ảnh. Chronicle cũng được thực hiện với những góc quay kiểu "phim tư liệu" thông qua chiếc máy của các nhân vật Andrew, Casey. Nhưng phim không hề khiến người xem cảm thấy chóng mặt mà trái lại, hình ảnh - màu sắc vô cùng mãn nhãn. Mượn bàn tay của các nhân vật, đạo diễn Josh Trank đã thể hiện một ngôn ngữ điện ảnh tạo cảm giác chân thật ở các góc máy, di chuyển hay những cú lia đầy sáng tạo.
Chronicle không có bất kỳ diễn viên ngôi sao nào nhưng những gương mặt trẻ tham gia đóng đều xuất sắc và để lại những ấn tượng riêng, từ Dane DeHaan, Alex Russell cho tới Michael B. Jordan. Tính cách nhân vật được xây dựng rất rõ rệt và cách chuyển trạng thái cảm xúc từ nhân vật này sang nhân vật khác cũng thể hiện tài năng của đạo diễn 27 tuổi. Josh Trank xây dựng hình tượng các nhân vật trong phim đều rất gần gũi và có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong cuộc đời thực.
![]() |
"Chronicle" là một khởi đầu rực rỡ của đạo diễn trẻ Josh Tank. Ảnh: Fox. |
Ý tưởng về một chiếc máy quay ghi lại toàn bộ câu chuyện qua điểm nhìn của một nhân vật cũng rất thực tế và phổ biến. Josh Trank chia sẻ: "Chúng ta sống trong một thế giới mà bạn có thể quay bất cứ thứ gì, vào bất cứ lúc nào. Có một xu hướng thẩm mỹ được giới trẻ rất ưa chuộng ngày nay là chụp hình, quay phim. Có thể nói các bạn học sinh trung học là những người tự chụp hình nhiều nhất trong lịch sử loài người. Hầu như ai cũng sở hữu một chiếc máy ảnh và liên tục đăng tải những bức hình của mình lên các trang mạng xã hội".
Cảm xúc của khán giả dường như đến từ chính hình ảnh các nhân vật trong phim. Andrew là một cậu bé yếu ớt, thường xuyên bị cha đánh đập và bạn bè kỳ thị. Trước và sau khi có được siêu năng lực, cậu bé vẫn gắn bó với chiếc máy quay phim bởi đó dường như là người bạn thân thiết nhất và duy nhất mà Andrew nghĩ mình có được. Cậu sử dụng nó giống như một cuốn nhật ký hàng ngày, ghi lại các sự kiện diễn ra, những người mà cậu gặp, những nơi mà cậu đến và đó chính là câu chuyện hấp dẫn nhất để kể cho khán giả.
Dù Chronicle là phim đầu tay của Josh Trank nhưng anh đã thể hiện sự chắc tay từ cách xây dựng kịch bản với ba hồi theo quy chuẩn của điện ảnh, các góc quay mãn nhãn, sáng tạo và trên hết là một câu chuyện mà nhiều khán giả, đặc biệt là giới trẻ có thể hiểu và cảm nhận được.
Chronicle (Sức mạnh vô hình) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 16/3.
|
Nguyên Minh