Người gửi: Đỗ Xuân Hiếu,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Xin hãy làm cho triệt để
Cá nhân tôi rất mong muốn lãnh đạo Đảng và Nhà nước xử lý thật công bằng và triệt để vụ việc này để làm gương cho những bộ, ban ngành khác, tạo niềm tin cho nhân dân, để chứng tỏ cho thế giới hiểu rằng Việt Nam ta là một đất nước dân chủ, công bằng, văn minh và tiến bộ.
Người gửi: levanminh,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Vu tieu cuc pmu 18
Theo tôi buộc thôi việc với những người đứng đầu ngành giao thông vận tải chưa đủ với những việc sai trái, làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước mà cần phải đưa ra xử lý trước pháp luật.
Người gửi: Đặng Trần Hiệp,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Chịu trách nhiệm cuối cùng là...
Đọc bài trả lời của Bộ trưởng Bình thì có lẽ người chịu trách nhiệm về những sai phạm sẽ chẳng là cán bộ lãnh đạo nào cả. Bộ trưởng đã phân trách nhiệm cho Thứ trưởng. Rồi Thứ trưởng đã phân nhiệm cho các Trưởng Ban, Vụ trưởng, Cục trưởng... Các trưởng đã phân nhiệm cho các phó... Và cuối cùng thì tất cả các cán bộ đều chịu trách nhiệm gián tiếp cả. Còn người chịu trách nhiệm trực tiếp sẽ là những công nhân làm đường, rải nhựa... vì họ trực tiếp làm ra những sai phạm.
Cơ chế quy trách nhiệm như vậy thì không xảy ra những "PMU 18" mới là lạ.
Người gửi: nguyenson,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: ve vu tieu cuc o PMU 18
Với những sai phạm nghiêm trọng gần như có hệ thống từ trên xuống dưới, từ bộ trưởng đến thứ trưởng cùng đồng loạt từ chức là chính đáng nhất, không nên đổ thừa qua lại như vậy. Làm thế không khác vạch áo cho người xem lưng. Thật là danh vọng thì nhiều mà trách nhiệm thì hời hợt.
Người gửi: Phan Anh Tuấn,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Lỗi của Bộ trưởng Bộ GTVT là quá rõ
Cứ như thông lệ, khi có xảy ra tiêu cực gì thì lãnh đạo cứ nhận khuyết điểm chung chung và xét xử chỉ mỗi cấp dưới. Vụ này đã quá rõ ràng mà mấy ông lãnh đạo vẫn không đứng ra nhận trách nhiệm và từ chức?
Người gửi: Trần Trung Dũng,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Đề nghị bộ trưởng Bình trung thực và dũng cảm hơn
Tôi là đang một sinh viên ngành Giao thông, học ở nước ngoài và mong muốn sẽ về nước làm việc đúng chuyên môn. Đọc báo chí trong nước về vụ tiêu cực ở Bộ, tôi thấy buồn quá.
Vụ tiêu cực như ở ngành giao thông mà bác Bộ trưởng Bình còn nói rằng "chưa phải là điển hình", thì trong ngành và các ngành khác ở có những "điển hình" đến thế nào đây? Kinh phí Nhà nước, tiền của của nhân dân, của quốc gia còn bị lạm dụng đến mức độ thế nào nữa?
Đề nghị Bộ trưởng Đào Đình Bình kiểm điểm trung thực và dũng cảm hơn. Sai phạm khổng lồ ở Bộ cũng thể hiện khuyết điểm và năng lực của bác, bác nên từ chức. Còn về trách nhiệm hình sự của các cán bộ lãnh đạo, cấp nào cũng thế, nếu cơ quan chức năng làm rõ được thì xin nghiêm trị.