Trong tưởng tượng của tôi, việc quan hệ trong giai đoạn mới cưới sẽ rất mặn nồng như những cặp đôi khác nhưng mọi chuyện lại ngược lại. Từ lúc cưới tới giờ, cả tôi và chồng chủ yếu dừng lại ở việc gần gũi, ôm hôn nhau, tiến tới quan hệ chỉ được hai tới ba lần. Chồng tôi 31 tuổi, tôi kém anh bốn tuổi. Thấy tình hình này không ổn, tôi hỏi chồng lý do tại sao. Anh tâm sự rằng không hiểu tại sao khi gần gũi tôi, anh lại không có nhu cầu quan hệ dù trước khi cưới cũng mong chờ điều đó. Hơn nữa trong thâm tâm anh, khi nghĩ về chuyện đó cũng cảm thấy rất hứng thú. Trong khi đó, tôi được nhận xét là xinh xắn, cao ráo.
Đôi lúc gần chồng, tôi cũng có ham muốn và đòi hỏi anh nhưng anh hay khước từ và bảo hôm nay mệt, hẹn sang hôm khác. Tôi nghe nói tình dục chiếm vai trò quan trọng trong hạnh phúc gia đình. Dù tôi và anh vẫn cảm thấy hạnh phúc bên nhau nhưng tôi lo sợ cứ kéo dài tình trạng này sẽ không tốt. Tôi phải làm sao đây? Nhờ mọi người tư vấn giúp.
Thanh Xuân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc