![]() |
Ảnh: Corbis.com. |
Nếu bạn quyết định kéo chồng vào công việc nhà, trước hết, bạn phải từ bỏ một số quan niệm sai lầm sau:
- Anh ấy chẳng biết làm việc gì nên lúc nào cũng lôi thôi và sẽ chết vì đói nếu không có sự chăm sóc của bạn.
Trên thực tế, đàn ông biết làm tất cả, thậm chí trong một số việc còn giỏi hơn phụ nữ, chẳng hạn, những đầu bếp, thợ may hay thợ đóng giày giỏi nhất đều là đàn ông. Nhưng họ giấu khả năng của mình rất kỹ và chỉ sử dụng chúng khi không thể đừng được.
Có nhiều anh phục vụ trong quân đội 2-3 năm. Ở đó không ai chăm sóc, họ phải tự khâu nút áo, cạo khoai tây, dọn dẹp doanh trại và làm hàng loạt công việc khác được coi là của phụ nữ. Nhưng khi trở về nhà, không hiểu tại sao họ lại "quên" tất cả những gì đã làm.
- Nếu bạn không quan tâm, chàng sẽ bỏ đi với người phụ nữ khác biết lo toan công việc nhà cửa hơn.
Thực tế, anh ấy yêu bạn chứ không phải yêu khả năng biết rửa sàn nhà của bạn. Hãy nhớ lại, khi các bạn mới quen nhau, anh ấy sẵn sàng làm tất cả vì bạn. Và vì thế, cùng với những lời khen ngợi, bạn đừng quên giao cho chàng những núi bát đĩa chưa rửa và đống quần áo bẩn cần giặt. Ban đầu, vì tình yếu đối với bạn, anh ấy sẵn lòng làm việc nhà, còn sau đó, chàng sẽ tiếp tục làm các việc đó nhưng sẽ là theo thói quen.
- Nếu giao cho chồng công việc gì thì y như rằng anh ấy sẽ nhanh chóng làm hỏng.
Kinh nghiệm thực tế cho thấy "công việc đầu tay thường hay bị hỏng". Nếu lần đầu anh ấy chưa làm được thì cũng chẳng có gì đáng sợ cả, sẽ thành công vào những lần sau.
- Quản lý kinh tế gia đình là nghĩa vụ của bạn.
Tại cơ quan, bạn cũng có công việc của mình và được trả lương, còn ở nhà bạn chỉ có quyền lợi và một trong số đó là đòi hỏi sự giúp đỡ của chồng.
- Bằng cách giải phóng đàn ông khỏi các công việc nhà, bạn đã tạo điều kiện cho chồng có được sự nghiệp thành công.
Ngược lại, chính công việc gia đình dạy cho chồng bạn biết hoạch định hoạt động của mình. Anh ấy sẽ biết cách nhận trách nhiệm về mình, tìm được cách thoát khỏi tình thế khó khăn, không sợ bất cứ thử thách nào và sẽ sử dụng mỗi giây rảnh rỗi cho công việc.
Sửa chữa sai lầm:
- Cần làm sao để chồng bạn thoải mái khi giúp vợ, ví dụ, hôn anh ấy vì đã rửa bát đĩa.
- Tỏ ra yếu đuối và rất cần được giúp đỡ để cho anh ấy có cơ hội cảm thấy mình là người đàn ông thực sự.
- Đừng tiếp nhận sự giúp đỡ của anh ấy như một món quà mà coi đó như chuyện đương nhiên.
- Nếu anh ấy làm việc gì đó chưa được tốt lắm thì đừng sửa lại mà chịu đựng một chút. Lần sau chồng bạn sẽ làm tốt hơn.
- Đừng nhắc nhở anh ấy là cần làm gì và khi nào. Hãy để cho anh ấy tự nhận thấy trong nhà không còn bát đĩa nào sạch còn trên bậu cửa sổ thì đầy bụi bẩn.
- Đừng buộc anh ấy làm gì đó mà bạn cứ làm ra vẻ thường xuyên không kịp nấu ăn, không kịp giặt hay là áo cho anh ấy. Hãy để cho chồng tự nhận ra bạn không phải là một cái máy tự động và nếu thiếu sự giúp đỡ của anh ấy thì bạn khó lo kịp công việc.
- Thời gian thuận lợi nhất để lôi kéo chồng vào công việc nhà là khi quan hệ của hai người mới đang hình thành. Về nguyên tắc, làm việc đó không bao giờ muộn nhưng sự thật hướng cho các ông chồng làm công việc nội trợ sau 5 năm chung sống cũng giống như dạy chơi violon sau tuổi 50.
(Theo Thế Giới Mới)