Người gửi: Bạn đọc
Theo tôi thì ngoài yếu tố do những nguyên nhân trong nội bộ các thành phố lớn như ý thức người tham gia giao thông kém, đường sá hẹp... còn có vì quá tập trung nhiều người tại các đô thị lớn.
Hằng năm các thành phố lớn như Sài Gòn có hàng nghìn người thoát ly từ những tỉnh nghèo khó tập trung tại đây để lập nghiệp, từ sinh viên (công chức) đến người lao động tự do.
Mỗi năm những người lập nghiệp này lại còn sinh đẻ ra một thế hệ kế cận của họ nữa nên dân đã đông lại càng đông thêm. Ví dụ vẫn có số lượng lớn người dân của thành phố loại 1 là Đà Nẵng cũng di cư đến Sài Gòn và Hà Nội.
Do đó, tạo thành phố vệ tinh quanh Hà Nội và Sài Gòn cũng chưa phải là giải pháp cuối cùng. Vì người ta nghĩ sống ở thành phố vệ tinh (có điều kiện về mọi mặt thấp hơn thành phố chính) cũng không thể như ở phố chính.
Do đó, theo tôi phải phát triển một vài thành phố khác có điều kiện sống cao hơn Sài Gòn, thì dân lại thích tập trung ở các thành phố đó (có thể là Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ ). Vì vậy có thể giảm tải cho các bệnh viện, đường sá... tại hai thành phố này. Hơn nữa đó lại là chiến lược phát triển lâu dài của nước ta là giãn dân.