![]() |
Chân trẻ sơ sinh thường bị cong tự nhiên. Các đôi tất bó chặt hay giày len... có thể ngăn không cho chúng thẳng ra. Vì vậy nên để cho chân trẻ được tự do càng nhiều càng tốt.
Đừng bắt trẻ nhỏ mang giày sớm. Chỉ nên cho các cháu mang giày sau khi các cháu đã biết đi độ 6 tuần. Còn trước đó, chúng chỉ có nằm và ngồi hay bò thì không cần phải gây cho cháu phiền toái bởi mang giày làm gì.
Tất nhiên là đôi giày phải vừa vặn với chân trẻ. Một đôi mới mua nên dài hơn ngón chân dài nhất khoảng 2 cm, rộng vừa phải để đủ chỗ cho các bàn chân nằm thoải mái không bị chèn ép và cũng không lỏng quá. Gót giày không bị tuột ra khi trẻ đứng bằng các đầu ngón chân.
Với các đôi giày cũ nên thải bỏ khi đế giày bị biến dạng.
Một số trẻ chân bị bẹt, lệch… cần được khám ở khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng của các bệnh viện để những nơi này hướng dẫn cách đặt đóng giày phù hợp với bàn chân của bé, tránh biến dạng về sau
(Theo Khoa học phổ thông)