Vài năm trở lại đây, không khí trở nên ô nhiễm, thời tiết cũng có nhiều biến đổi. Vào mùa hè, thời tiết oi bức, điều hòa là thiết bị không thể thiếu trong gia đình, trung tâm thương mại, công sở...
Không chỉ kiến tạo không gian sống xanh sạch cho chung cư hay nhà ở, điều hoà trung tâm còn đáp ứng nhu cầu làm việc trong môi trường trong lành tại các nhà xưởng hay dây chuyền sản xuất.

Hệ thống điều hòa Chiller của LG được lắp đặt ở nhiều công trình.
Về cơ bản, cấu trúc, cách vận hành của hệ thống điều hoà trung tâm hiện đại tương tự như điều hoà không khí dân dụng, bao gồm dàn nóng, dàn lạnh. Tuy nhiên, do những đặc thù về quy mô, môi trường vận hành, hệ thống điều hoà trung tâm đòi hỏi cách lắp đặt và những công nghệ đặc biệt.
Giáo sư Lê Chí Hiệp, trưởng bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh trường đại học Bách Khoa TP HCM, với kinh nghiệm giảng dạy, hoạt động trong ngành nhiệt lạnh, ông cho rằng, bây giờ, xu hướng của các công trình hiện đại là sử dụng hệ thống điều hoà tản nhiệt bằng tháp nước hoặc tản nhiệt bằng gió. Trong đó, có các hệ thống sử dụng một dàn nóng của LG.
"Hiện nay, hệ thống điều hoà trung tâm chỉ sử dụng một dàn nóng nhưng chủng loại, số lượng dàn lạnh kết nối có thể khác nhau tùy theo nhu cầu. Các dàn lạnh có thể hoạt động cùng lúc nhưng với chế độ khác nhau, chênh lệch độ cao, khoảng cách từ dàn nóng đến dàn lạnh tăng lên đủ để thỏa mãn các yêu cầu lắp đặt khó khăn nhất", ông nói.

Điều hòa Multi Split giúp tiết kiệm không gian, đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình.
Tại Việt Nam, trong phân khúc điều hoà trung tâm dành cho công trình lớn, LG là một trong những thương hiệu có dải sản phẩm phong phú. Dưới góc độ hiệu quả năng lượng, chất lượng không khí đầu ra, nếu so sánh sản phẩm cùng loại thì LG được người trong ngành đánh giá cao. Thương hiệu luôn áp dụng những công nghệ tiên tiến.
Theo ông Hiệp, khi lựa chọn điều hòa trung tâm cho công trình, chủ đầu tư cần lưu ý về công nghệ. Trong đó phải kể đến công nghệ tiết kiệm điện Inverter, hệ thống quản lý, vận hành thông minh từ xa qua nền tảng đám mây, giúp nhà quản lý có thể kiểm soát hệ thống bằng điện thoại hoặc máy tính. Tất cả những kỹ thuật mới này, LG tích hợp trong sản phẩm của hãng.
Chọn điều hoà trung tâm cho công trình
Xã hội phát triển, các tòa nhà lớn đua nhau mọc lên, mỗi công trình đều có bản sắc riêng, phù hợp với mục đích sử dụng khác nhau của chủ đầu tư. Phục vụ nhu cầu này, LG mang đến cho thị trường Việt Nam nhiều lựa chọn cho hệ thống điều hoà trung tâm, các thiết bị trang bị công nghệ mới nhất trong lĩnh vực nhiệt lạnh.
Với những công trình quy mô vừa phải như biệt thự hay khách sạn, Multi Split là lựa chọn hợp lý. Theo giáo sư Lê Chí Hiệp, điểm làm cho Multi Split trở nên đặc biệt là một dàn nóng có thể kết nối với 5 - 9 dàn lạnh.

Điều hòa trung tâm Multi V LG sở hữu nhiều tính năng hiện đại giúp đáp ứng những nhu cầu của khách hàng, dễ dàng lắp đặt.
Các dàn lạnh có nhiều thiết kế khác nhau để phù hợp với từng loại nội thất. Hơn nữa, máy nén của Multi Split là loại xoắn ốc kết hợp công nghệ biến tần hiện đại, đáp ứng yêu cầu sử dụng riêng ở từng phòng, giúp tiết kiệm năng lượng, vận hành của toàn hệ thống.
Trong trường hợp muốn mở rộng số lượng dàn lạnh để phục vụ cho các công trình lớn, Multi V là lựa chọn phù hợp. Multi V phù hợp với công trình có phụ tải lạnh lớn, nhiều không gian riêng biệt như các khách sạn, nhà hàng, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại... Ngoài ra, chủ đầu tư có thể lắp đặt thêm bộ Hydro Kit để cung cấp nước nóng sinh hoạt, tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng.
Đối với những công trình có quy mô rất lớn, người tiêu dùng có thể lựa chọn hệ thống điều hoà Chiller của LG. Xét về mặt thi công, lắp đặt, Chiller phức tạp, tốn thời gian hơn so với Multi V. Sản phẩm phù hợp với những công trình quy mô siêu lớn như sân bay, nhà hát lớn, nhà máy dược phẩm, công trình công nghiệp có nhu cầu cải thiện chất lượng không khí.
Chọn đúng điều hoà trung tâm sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi phí thi công, vận hành hệ thống, cải thiện chất lượng không khí cho công trình.
Lê Nguyễn