Thứ năm, 18/4/2024
Thứ bảy, 17/9/2016, 16:03 (GMT+7)

Chợ trái cây miệt vườn giá rẻ trên xe lôi tại Sài Gòn

Vô số loại trái cây bày bán tại "chợ xe" quận 8 có giá chỉ bằng một nửa ở những chợ khác.

Nằm dọc theo hai bên đường hướng vào trung tâm thương mại Bình Điền, phường 7, quận 8, TP HCM, chợ trái cây trên xe lôi nổi tiếng bởi giá bán rất rẻ. 

Không giống nhiều chợ khác, người bán bày trái cây di động trên những chiếc xe lôi. Theo các chủ hàng, hình thức kinh doanh này tiện lợi ở chỗ họ có thể chuyên chở trái cây đi về và không cần phải bày hàng. 

Trái cây bày bán ở chợ xe chủ yếu là hoa quả miệt vườn từ các tỉnh miền Tây, vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Mỗi nải chuối to có giá chưa đến 20.000 đồng.

Nho các loại cũng có giá bằng nửa giá bán tại các chợ khác.

Thanh long mỗi quả từ 2.000 đến 3.000 đồng.

Mãng cầu ta (quả na) có giá 30.000 đồng một kg, ngoài ra khách còn có thể mua theo từng trái.

Nhãn xuồng Tiền Giang. Các chủ hàng còn báo giá theo một nửa kg, tạo cảm giác rẻ hơn nữa cho khách mua hàng.

Quýt đến từ Đồng Nai có giá chưa đến nửa khi mua ở các chợ khác.

Chôm chôm Long Khánh 16.000 đồng một kg. Theo những người mua có kinh nghiệm, ngoài các loại trái cây được bán theo đơn vị trái, còn lại loại bán theo đơn vị kg thường bị cân thiếu. Cách tốt nhất là nên mang theo cân để tránh tình trạng mua một kg nhưng thực tế chỉ có 8 lạng. 

Sầu riêng Tiền Giang.

Dừa chở bằng xe tải đến từ Bến Tre.

Chợ bày bán từ sáng sớm cho đến khoảng 11h thì tan. Từ trung tâm TP HCM, muốn đến chợ chỉ cần đi theo trục đại lộ Nguyễn Văn Linh hướng ra quốc lộ 1A. Chợ nằm ngay đường vào chợ đầu mối Bình Điền.

Theo Ngoisao

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net