
Đào cận Tết chưa ra hoa sẽ được chủ vườn cho đổi cây khác. Ảnh: Anh Quân
Chưa đầy một tháng nữa đến Tết Nguyên đán, các vườn đào tại làng Nhật Tân (Hà Nội) đã nhiều người đến đặt thuê, mua. Theo đánh giá của người trồng đào, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên giá cả nhìn chung thấp hơn năm ngoái.
Để thu hút thêm khách hàng, một số người bán đã áp dụng các hình thức như khuyến mại hay bảo hành cây cho khách. Anh Tuấn Việt, chủ một vườn đào lớn tại Nhật Tân cho biết thay vì giảm trừ vào tiền thuê (mua), anh sẽ tặng cho khách hàng một cây quất cảnh loại nhỏ, đã tạo thế và được trồng trong các chậu riêng, có thể dùng để bày trên đôn hoặc treo tường. Điều kiện đưa ra là tổng chi phí thuê đào của khách thấp nhất 20 đến 30 triệu đồng, không bán dù có người hỏi mua.
Năm nay, chủ vườn cũng thêm cam kết bảo hành cây nở hoa. Thời điểm này đã cận Tết, đào bắt đầu chớm nụ nhưng vẫn chưa thể khẳng định được khả năng ra hoa vì còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Do đó, chủ vườn sẽ cho đổi cây khác còn trong vườn nếu qua 20 âm lịch mà đào của khách chưa ra hoa.
"Chi phí vận chuyển chúng tôi sẽ chịu", chủ vườn cam kết. Nhưng anh cũng cho biết, đến cận Tết càng ít cây đẹp, ngay từ bây giờ rất nhiều người đến đặt cho cơ quan hoặc để trong gia đình, đa phần gốc trong vườn nhà anh đều đã có chủ. Các gốc đào dáng thông được doanh nghiệp đặt thuê nhiều nhất, với giá không dưới 10 triệu đồng, cây to có thể tới 14 hoặc 18 triệu đồng, cao gần 2m.
"Loại đào này dáng vươn cao, lộc, hoa đều nhiều nên phù hợp cho các công ty, đào gốc thường chỉ dành cho nhà riêng hoặc biếu tặng, có giá cao hơn". Những gốc đào to có tuổi đời ước chừng chục năm được đưa từ rừng về rồi ghép mắt với giống đào Nhật Tân.
Anh Tiến, một người trồng đào cho biết đang sở hữu 3 vườn với khoảng 400 gốc, tuy nhiên năm nay không dám kỳ vọng nhiều mà chỉ tính bán được khoảng 200 gốc. "Giá thuê gốc bé 3 triệu đồng, to thì 20-30 triệu đồng, tính bình quân mỗi mùa doanh thu hơn 200 triệu, chưa trừ chi phí", anh Tiến cho biết. Vườn càng nhiều cây thu nhập người nông dân càng cao nhưng chi phí cũng như công sức bỏ ra để chăm bẵm cây không hề nhỏ.

Mỗi gốc đào mua về giá 3 triệu đồng để ghép mắt, sau 3 năm sẽ "hết hạn sử dụng". Ảnh: Anh Quân
"Gốc mua về giá thường một triệu đồng, chăm sóc một năm trời rồi cho thuê với giá 3 triệu nhưng mình phải chịu phí vận chuyển cả đi cả về mất 500.000 mỗi lượt". Sau khi đưa trở về, nhà vườn tái sử dụng các gốc cho năm sau nhưng có những trường hợp phải bỏ cây vì khách chăm không tốt nên bị chết. "Mỗi gốc dùng khoảng 3 năm, hết hạn chỉ có cách làm củi", anh Tiến cười chia sẻ.
Những gốc đào không thể ra hoa đều được cưa bỏ cành, ghép mắt để chuẩn bị cho mùa Tết năm sau. Chủ vườn bật mí những cây đào ủ trong nylon để kiểm soát ra hoa sẽ không đẹp bằng cây tự nhiên, hoa nở không lớn được.
Cách làng Nhật Tân không xa là chợ hoa Quảng Bá, nơi người dân bắt đầu bán các cành đào nhỏ đã đơm hoa. So cùng thời điểm năm ngoái, giá cả năm nay không có khác biệt nhiều, dao động từ 250.000 đến 350.000 đồng mỗi cành. Thời tiết lúc này vẫn ủng hộ người dân làng Nhật Tân, nhưng dù trời ấm lên hay trở rét đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình ra hoa của đào, tác động không nhỏ đến thu nhập các chủ vườn.
Anh Quân