Thứ hai, 9/6/2025
Thứ hai, 10/11/2014, 10:15 (GMT+7)

Chợ Thành Công xuống cấp sau gần 20 năm sử dụng

Năm 2007, kế hoạch chuyển đổi chợ Thành Công thành trung tâm thương mại đã được xây dựng nhưng từ đó đến nay, tiểu thương vẫn hoạt động trong khu chợ xuống cấp, trong khi chính quyền địa phương chưa minh bạch thông tin về dự án chuyển đổi.

Mang tên khu tập thể mà nó tọa lạc, chợ Thành Công, được cải tạo từ năm 1995, gắn liền với đời sống của rất nhiều thế hệ dân cư. Khu chợ này được coi là đầu mối cung cấp thực phẩm đa dạng cho đông đảo người dân ở hai khu  Bắc-Nam, làng Thành Công và khu vực phụ cận.

Được xây dựng và khai thác gần 20 năm nay nên chợ Thành Công đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi kios có diện tích khoảng 8m2, khá chật chội.

Dù đóng tiền thuê đất và tiền vệ sinh hàng tháng nhưng khi xảy ra tắc cống, thủng mái gây dột khi trời mưa, đa số các chủ kios đều phải tự sửa nếu không muốn công việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

Khu vực bán quần áo, giày dép được đưa vào bên trong tòa nhà chính của chợ Thành Công. Tuy nhiên, phần mái của khu nhà này lộ ra nhiều khoảng thủng, ánh sáng phía bên trong rất kém dù lối đi khá rộng, người mua hàng có thể đi xe máy tới tận các kios.

Chị Lợi, bán hàng ở chợ cũng đã được 20 năm, có 2 kios với mức phí hàng tháng là 1.400.000 đồng cho thuế đất, vệ sinh.

Chị Nguyễn Thị Hoài kinh doanh ở chợ Thành Công từ năm 1994 khi chợ còn chưa được xây lại. Chị Hoài biết tin có dự án chuyển đổi chợ thành trung tâm thương mại nhưng không đồng tình vì theo chị, buôn bán ngành hàng thực phẩm như chị sẽ mất hết khách.

Theo ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, thành phố có chủ trương phê duyệt và giao dự án trung tâm thương mại (TTTM) - chợ Thành Công cho quận từ năm 2007 nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, giải quyết kiến nghị của cử tri về sự xuống cấp của chợ. Dự án TTTM - chợ Thành Công gồm 2 tầng hầm, một tầng bán hầm và 9 tầng nổi (cao 36 m). Chợ truyền thống dự kiến có 555 gian hàng được bố trí tại tầng hầm, 2 tầng hầm làm bãi đỗ xe, tầng 1 và 4 làm trung tâm thương mại, còn lại làm văn phòng cho thuê. Số tiền dự kiến đầu tư cho dự án này là 423 tỷ đồng. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ quận Ba Đình 10 tỷ đồng.

"Quan điểm của thành phố và quận Ba Đình là vẫn duy trì Thành Công như chợ truyền thống, bên cạnh đó mới xây TTTM, chứ không phải xóa bỏ hoàn toàn chợ truyền thống để xây dựng TTTM", ông Bình cho biết.

Tiểu thương và người dân xung quanh khu vực chợ Thành Công đều mong muốn chợ sẽ khang trang, sạch sẽ hơn nhưng có quá nhiều lý do khiến họ lo lắng, bất an và không đồng tình với cách làm của chính quyền.

Theo bà Vũ Thị Tầm nếu việc xây dựng phục vụ cho mục đích của nhà nước thì các tiểu thương sẵn lòng ủng hộ, nhưng đây lại là cho tư nhân vào xây dựng và khai thác trung tâm thương mại.

Người dân bức xúc vì chính quyền không đánh giá tác động, không hỏi ý kiến người dân về việc có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ, nhưng lo hơn cả là khi thành TTTM rồi, liệu người dân có được trở về chốn cũ làm ăn và liệu việc kinh doanh có thuận trong khi bài học chuyển đổi chợ Hàng Da, Cửa Nam, Ô Chợ Dừa… thành TTTM còn đó.

Trước sự phản đối gay gắt của người dân, đặc biệt là khi nhà đầu tư đưa máy khoan vào thăm dò trong chợ mà không thông báo cho dân biết, chính quyền quận Ba Đình đã phải yêu cầu dừng công việc và đưa hết máy móc ra khỏi chợ. Dự kiến sau khi xin ý kiến của thành phố về việc điều chỉnh thiết kế trung tâm thương mại - chợ Thành Công, chính quyền và nhà đầu tư sẽ công bố chi tiết dự án để người dân biết.

Giang Huy