Tôi ủng hộ chủ trương bắt chó thả rông để phòng chống bệnh dại của Chi cục Thú y TP HCM. Nhưng tôi không đồng tình với cách tiêu hủy với những con chó khỏe mạnh vô chủ sau 72 giờ. Vì sẽ có nhiều trường hợp chủ không biết hoặc vì sợ mức phạt quá cao nên không đến nhận.
Tôi nghĩ Chi cục Thú y TP HCM nên cho kiểm tra bệnh dại và phân loại những chó vô chủ. Còn khỏe thì tìm chủ mới, con bệnh thì cho tiêu hủy. Ở nước ngoài, họ có các trại tập trung chó mèo hoang, có kiểm tra y tế và để cho chúng có cơ hội được những người chủ tốt bụng nhận về nuôi.
* Video: Đội bắt chó thả rông ở Sài Gòn
Những con chó bị bắt sẽ bị giữ 72 tiếng, tại 252 Lý Chính Thắng (quận 3) và chờ chủ đến nộp phạt. Nếu chủ chó không liên hệ đến nhận sẽ bị xem là chó vô chủ và tiến hành xử lý tiêu hủy theo quy định. Trường hợp chủ đến nhận thì phải xác nhận khai báo thời gian, địa điểm chó bị bắt và xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh dại, mức phạt là 200.000 đồng. Còn nếu chủ không có giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh dại thì mức phạt là 2,5 triệu đồng. |
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Nguyễn Ly