
Cú tawny con nép mình dưới gốc cây. Ảnh: BBC.
Kevin Melville, chủ con chó, nhanh chóng thông báo cho các bác sĩ thú y gần nhất ở Aberdeen, BBC hôm 21/2 đưa tin. Tổ chức cứu hộ động vật New Arc mang con vật về chăm sóc. Nó còn yếu và hơi hoảng sợ nhưng không bị thương.
"Sức khỏe của con cú vẫn ổn, đôi cánh không bị gãy", Carlos Iglesias, bác sĩ tại phòng khám thú y Town and Country Vets, nhận xét. Melville cũng cho biết, anh rất mừng khi thấy con cú hồi phục tốt.
Con cú nhỏ được đặt tên là Doodles. "Bình thường chúng tôi trông đợi sẽ bắt gặp cú tawny con khoảng cuối tháng 4 và tháng 5, thời điểm chuột xuất hiện nhiều hơn. Chúng tôi chưa từng nghe nói cú tawny ở vùng này chào đời sớm như vậy, có lẽ từ cuối tháng 1", Keith Marley, chuyên gia tại tổ chức New Arc, nhận xét.
Các nhân viên sẽ bón thức ăn cho Doodles đến khi nó có thể tự ăn uống. Khi đó, con vật sẽ được chuyển đến khu chuồng ngoài trời.
Cú tawny (Strix aluco), còn gọi là hù nivicon, là loài cú kích thước trung bình sống chủ yếu ở lục địa Á-Âu. Chúng thường hoạt động vào ban đêm, săn bắt các loài thú nhỏ nhờ thị giác và thính giác tốt.
Thu Thảo (Theo BBC)