![]() |
Ảnh: CNet. |
Theo hãng bảo mật Panda (Tây Ban Nha), mức giá cho một Trojan tinh xảo dao động từ 350 USD đến 700 USD còn danh sách 1 triệu địa chỉ e-mail có giá 100 USD.
Một nhóm chuyên viết phần mềm nguy hiểm thậm chí đưa ra chương trình khuyến mãi bán Trojan với giá 400 USD cho 100 khách hàng đầu tiên, tiết kiệm 100 USD so với mức ban đầu. Nhóm này cũng nhận định Nga - nước có luật chống malware lỏng lẻo - sẽ là trung tâm của ngành công nghiệp virus.
Đi 'chợ ngầm' mua virus |
Lỗi phần mềm không còn là 'bữa trưa miễn phí' |
Lỗ hổng bảo mật được đem ra đấu giá |
"Thế giới tội phạm kỹ thuật số ngày một chuyên nghiệp hóa", chuyên gia Luis Corrons của Panda cho hay. "Ban đầu, hacker chỉ mong nổi tiếng, sau đó, họ phát tán virus để thu lợi cho bản thân. Nhưng hiện giờ, họ tạo phần mềm để bán cho người khác và hình thành nên các khu trao đổi mã độc sầm uất. Một mô hình kinh doanh mới của tội phạm đã bắt đầu".
Theo Corrons, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng mua hoặc đặt hàng qua hàng trăm forum. Dù hầu hết những trang web này nằm tại các quốc gia Đông Âu, malware đã được 'xuất khẩu' ra toàn thế giới.
Việc dùng mã độc tấn công hệ thống của người sử dụng vốn mang lại cho hacker những nguồn thu rất lớn. Do đó, các chuyên gia bảo mật chưa thể giải thích nguyên nhân tội phạm mạng chuyển sang bán phần mềm thay vì tự khai thác.
T.N. (theo TechWorld)