Đang có một cuộc chạy đua về tivi Plasma khi các hãng thi nhau đưa ra các loại màn hình kích thước lớn. Nếu như Samsung có tivi Plasma 102 inch thuộc loại lớn nhất hiện tại thì LG cũng không ngại ngùng tuyên bố loại tivi Plasma 71 inch của họ là sản phẩm thương mại lớn nhất hiện nay khi sẵn sàng tung ra thị trường trong năm 2005 trong khi đối thủ Samsung chưa được sản xuất hàng loạt. lĩnh vực màn hình tinh thể lỏng (LCD), 61 inch là kỷ lục mới do Sharp Aquos lập ra.
![]() |
Tivi 71 inch của LG. |
Đường chéo và điểm hiển thị trên màn hình là những thông số quan trọng trong tivi. Hầu hết các nhà sản xuất tivi đều nhắm đến tivi có độ hiển thị 1.920x1.080 điểm, độ phân giải lớn nhất hiện nay dành cho tivi độ nét cao. Theo nhận xét của tạp chí Cnet, khi đặt hai tivi 1.080 dòng quét ngang và 720 dòng quét ngang cạnh nhau, loại nhiều dòng quét hơn cho chi tiết rõ hơn đôi chút và phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra. Trong khi đó, giá của loại 1.080 dòng quét lại cao hơn nhiều.
Dù xu hướng tiêu thụ tivi độ nét cao, cũng như tivi máy chiếu sau sẽ tăng, nhưng các chuyên gia công nghệ dự báo tivi phẳng theo công nghệ đèn hình (CRT) ở loại kích thước nhỏ vẫn bán chạy. Cơ sở của dự báo này là chất lượng hình ảnh ở tivi đèn hình vẫn tốt hơn so với màn hình tinh thể lỏng (LCD) hay Plasma. Chính vì vậy mà Toshiba đánh giá công nghệ mới SED của họ cho sản phẩm chất lượng tương đương tivi bóng đèn hình.
Trong lĩnh vực màn hình tinh thể lỏng, hai công nghệ mới đang được ứng dụng là đèn LED đèn huỳnh quang phẳng (FFL) trong các sản phẩm của Sony và Samsung. Cả hai công nghệ này làm tăng độ hiển thị màu, cũng như cho hình ảnh sáng hơn. Tuy nhiên, công nghệ đèn huỳnh quang có giá thành rẻ hơn.
Với người tiêu dùng, các sản phẩm về hình ảnh kỹ thuật số năm nay không có gì đáng chú ý. Nhiều cuộc triển lãm về máy ảnh kỹ thuật số trên toàn cầu đã chỉ ra rằng hai xu thế chính trong tương lai là tăng màn hình hiển thị và công nghệ Wi-Fi để truyền dữ liệu, nhưng các hãng máy ảnh đều không có sản phẩm trưng bày nào đi theo xu thế này.
![]() |
Kodak Easy Share One. |
Hai máy ảnh gây được chú ý nhất là Kodak EasyShare One, với màn hình hiển thị lớn và Pentax Optio WP "5 chấm" có thể chụp dưới nước ở độ sâu 1 m mà không cần có lớp vỏ chống nước chuyên dụng. Các sản phẩm mới của Olympus và Sony chủ yếu là nâng cấp từ các dòng sản phẩm đã có. Thí dụ như Sony T33 là sự phát triển trên phiên bản của T1, còn dòng "7 chấm" của Olympus là sự bổ sung của dòng sản phẩm có ống kính góc rộng. Khá hơn máy ảnh số, máy quay kỹ thuật số tạo được sự chú ý hơn nhờ các sản phẩm nhỏ sử dụng ba chíp cảm biến hình ảnh CCD của Panasonic và Sony. Một xu thế khác là các hãng sẽ chú trọng hơn đến tính năng quay phim ở tỷ lệ màn ảnh rộng (16:9).
Gây ấn tượng với người tham quan là nhóm sản phẩm xách tay từ máy nghe nhạc nén MP3 đến máy xem DVD cá nhân. Trong đó, hai xu thế nổi trội là màn hình màu và tích hợp công nghệ Wi-Fi.
![]() |
Máy nghe nhạc MP3 YH-820 của Samsung. |
Năm nay được xem là năm thống trị của máy dùng ổ cứng nhỏ trong dòng máy nghe nhạc nén MP3. Điểm chung của dòng sản phẩm này là dung lượng 3-6 GB và có màn hình màu. Trong đó, nhiều sản phẩm có tính năng hiển thị ảnh chụp từ máy số như Samsung YH-820. Một sản phẩm độc đáo khác là M:robe 100 của Olympus, vừa là máy ảnh 1,3 Megapixel, vừa là máy nghe nhạc nén MP3. Dung lượng của chiếc máy này lên tới 20 GB, với màn hình cảm ứng. Dòng máy nghe nhạc nén nhưng sử dụng bộ nhớ flash, dung lượng trung bình vào khoảng 512 MB cho tới 1 GB, với giá dao động từ 200 đến 300 USD.
Mới xuất hiện trong năm 2004, các máy nghe nhìn xách tay (PVP) năm nay có thêm tính năng kết nối Wi-Fi. Ngoài ra, nó còn được tích hợp camera số. Sản phẩm tiêu biểu của loại này là PMA430 của Archos với bộ nhớ 30 GB. Màn hình có giao diện cảm ứng rất tiện để điều khiển. Tuy nhiên, giá của loại này khá cao, xấp xỉ 1.000 USD/cái, khiến nhiều người chỉ xem cho biết hơn là hỏi mua.
(Theo SGTT)