![]() |
Chợ đầu mối phía Nam luôn trong cảnh vắng vẻ. Ảnh chụp lúc 15h30 ngày 16/8. |
Mặc dù Ban quản lý chợ đã gửi những quảng cáo hấp dẫn đến các chợ đầu mối khác thu hút doanh nghiệp và người buôn bán, với giá ưu đãi như một kiốt diện tích 12 m2 thuê trong 7 năm, giá từ 15 đến 20 triệu, song tình hình không có chuyển biến. Trưởng ban quản lý chợ Xuân Đỉnh Nguyễn Văn Hùng cho biết, chợ xây dựng trên diện tích gần 9.000 m2, có 62 kiốt, cơ sở hạ tầng hiện đại để trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm các tỉnh, thành phố. Song, hiện phải hoạt động "cầm hơi" bằng cách cho một số hộ dân thuê địa điểm kinh doanh thiết bị sứ cách điện, nước giải khát, kho chứa hàng...
Các chợ đầu mối Đền Lừ, Bắc Thăng Long, chợ Sóc Sơn, chợ Yên Phụ, chợ buôn bán đồ cũ Quảng An, chợ xe máy - đồ cũ Hủng Tuần... cũng trong tình trạng vắng vẻ như chùa bà Đanh.
Ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, thừa nhận các chợ đầu mối ở Hà Nội đang gặp khó khăn bởi quy hoạch có nhiều bất cập. Phần lớn chợ xây dựng theo quy hoạch mạng lưới chợ từ năm 2000, không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay.
Như chợ Đền Lừ vốn nằm ven quận Hai Bà Trưng theo quy hoạch, song do tách nhập quận thì nay lại nằm ở trung tâm của quận Hoàng Mai. Với mục đích sẽ thay thế chợ đầu mối Long Biên, song Đền Lừ vẫn không được phát huy tác dụng. Cho dù UBND thành phố có văn bản cấm các xe có trọng tải trên 2,5 tấn ra vào khu vực chợ Long Biên và tổ chức phân luồng giao thông để xe tải chở hàng vào chợ Đền Lừ. Song việc thực thi không có hiệu quả. "Xe tải qua cầu Chương Dương rẽ ngay xuống chợ Long Biên "dỡ" hàng nhanh hơn là đi thêm hơn 10 km để vào chợ Đền Lừ", một nhân viên của Ban quản lý chợ Đền Lừ nói.
Một chủ hàng kinh doanh ở chợ Đền Lừ bức xúc: "Đầu tư hơn 100 triệu đồng vậy mà phải buôn bán cầm chừng, đành phải chuyển sang kinh doanh nước giải khát để thu hồi vốn. Hy vọng cuối năm nay khi thông đường Kim Đồng (chạy qua chợ đầu mối), thì tình hình kinh doanh sẽ sáng sủa hơn".
Năm 2004, toàn thành phố triển khai 64 dự án xây dựng, chỉnh trang chợ (đang xây dựng 5 chợ đầu mối và chuyên doanh, triển khai xây dựng, cải tạo 14 chợ khác và 45 dự án chợ đang làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư) với tổng mức trên 500 tỷ đồng. |
Một số chủ hộ kinh doanh tại chợ Xuân Đỉnh cho hay, do chợ nằm xa khu trung tâm nên họ không kéo được bạn hàng, xe chuyên chở và đầu mối buôn bán, khiến hàng hóa ứ đọng, không tiêu thụ được. "Tại chợ Long Biên, chỉ cần 15-20 phút là có thể giải tán một xe chở hoa quả, vì mối buôn đợi sẵn ở đó rồi. Còn ở chợ Xuân Đỉnh phải mất 1-2 ngày, lúc đó hoa quả héo, hỏng mất", một chủ hàng ở chợ Xuân Đỉnh nói.
Cũng theo ông Hoàng, việc đầu tư xây dựng và quản lý chợ đầu mối là các quận, huyện chịu trách nhiệm, do năng lực quản lý của các chủ đầu tư này hạn chế nên vẫn chưa tìm được lối đi cho chợ nông sản.
Trên thực tế, chợ đầu mối ở Hà Nội còn ế ấm còn do thủ tục đầu tư phức tạp đang "bó chân" doanh nghiệp. Ban quản lý chợ đầu mối nông sản Xuân Đỉnh cho biết, đã có đơn vị xin đầu tư xây dựng kho lạnh trên diện tích hơn 2.000 m2 để bảo quản thủy sản, hoa quả song chưa được UBND thành phố chấp thuận. Hoa quả, thực phẩm tại chợ hiện chưa được bảo quản tốt.
Theo Sở Thương Mại, hướng giải quyết thời gian tới là đưa các chợ đầu mối đủ điều kiện trở thành trung tâm thương mại như chợ Đền Lừ, chợ Xuân Đỉnh và thành trung tâm bán buôn như chợ Bắc Thăng Long. Ngoài ra, Sở sẽ có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp lớn tham gia xây dựng, kinh doanh khai thác chợ và tổ chức cho hộ kinh doanh tiếp xúc với UBND quận, huyện chủ quản để đưa ra phương án tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả.
Phương Vũ - Đoàn Loan