Hôm 17/4/2012, Intel cho biết, tuần tới họ sẽ công bố những bộ xử lý Core đầu tiên của mình dựa trên vi kiến trúc Ivy Bridge, và loạt chip đầu tiên này sẽ không dành cho ultrabook mà là cho các máy tính xách tay và máy tính để bàn cao cấp. Các PC với chip bốn nhân mới sẽ được công bố ngay sau khi ra mắt chip.
Cuối năm nay, sẽ có một lễ công bố chip Core thứ hai, trong đó các bộ xử lý Ivy Bridge hai nhân sẽ được đưa ra cho máy tính xách tay phổ thông, CEO Paul Otellini của Intel cho biết.
Ông Otellini không nói khi nào thì chip Ivy Bridge cho ultrabook sẽ được phát hành. Tuy nhiên, một số model ultrabook với bộ xử lý Ivy Bridge đã được công bố, và một số model sẽ được phát hành trong những tháng tới.
Nhiều PC đang được tung ra ngày nay dùng bộ xử lý Core thế hệ thứ hai (tên mã Sandy Bridge). Mặc dù cho biết sẽ tung ra các bộ xử lý Core thế hệ thứ ba dựa trên Ivy Bridge vào tuần tới, nhưng cho đến giờ Intel vẫn chưa nói rõ các chip nào sẽ được công bố.
Có một nhu cầu mạnh mẽ đối với máy tính để bàn, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, ông Otellini nói. Intel đã phải hoãn sự ra mắt Ivy Bridge một vài tuần để đảm bảo có đủ hàng cho nhu cầu này.
Intel đã tung ra một loạt chip Sandy Bridge lõi tứ thuộc các dòng Core i5, Core i7 cho máy tính để bàn. Nhiều chip trong số này nhắm vào các game thủ, những người có thể ép xung bộ vi xử lý để tăng hiệu suất máy tính để bàn.
Chip Ivy Bridge mới sẽ "qua mặt" các "tiền bối" của nó, Intel cho biết. Chip sẽ bao gồm các transistor 3D và sẽ được chế tạo bằng cách sử dụng quy trình sản xuất 22nm mới. Intel khẳng định rằng, các transistor 3D 22nm sẽ tiêu thụ năng lượng ít hơn 50%, nhanh hơn 37% so với chip 32nm hiện tại của Intel (chip 32nm có các transistor 2D).
Theo website công nghệ Anandtech, Ivy Bridge cải tiến 5 - 15% hiệu suất CPU so với Sandy Bridge.