Ảnh: PhysOrg. |
Những chip này tương thích với công nghệ DVB-T/H đang được triển khai ở nhiều nước châu Âu, DAB-IP tại London (Anh), ISDB-T "1-seg" của Nhật và DMB ở Hàn Quốc. Chip được sản xuất trên công nghệ 65 nanometer, nhờ đó kích thước nhỏ hơn và các chi tiết tinh tế hơn.
Chip thứ nhất là bộ chuyển kênh RF đa băng tần (VHF, UHF và L), có thể bắt sóng truyền hình analog. Phiên bản còn lại là bộ giải mã kênh, có nhiệm vụ nhận tín hiệu analog và chuyển thành tín hiệu số.
Truyền hình di động đang trở nên quen thuộc với người sử dụng điện thoại di động tại nhiều quốc gia, nhất là Nhật và Hàn Quốc. Tính năng này cũng đang được đưa vào laptop và các thiết bị truyền thông bỏ túi khác.
Hai chip của Samsung sẽ bắt đầu được sản xuất đại trà từ quý IV năm nay.
T.N. (theo InfoWorld)