Riêng sách môn toán được 13/14 thành viên hội đồng thẩm định môn thông qua, không yêu cầu chỉnh sửa. Những phần phải chỉnh sửa chủ yếu là về từ ngữ chưa chính xác, một số lỗi của kênh hình, bố cục một số bài cụ thể…
Đây là kết quả thẩm định vòng 1. Bộ GD&ĐT cho biết cuối tháng 1/2003 sẽ hoàn thành việc in thô SGK và sách giáo viên lớp 2. Sau đó bộ sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu thập ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà sư phạm, giáo viên và dư luận xã hội trước khi thẩm định vòng 2.
Sáng qua, tại chi nhánh nhà xuất bản Giáo dục phía Nam, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các giáo sư, các nhà khoa học về “quy định cách viết tên riêng trong SGK”, phục vụ yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
GS-TS Trần Ngọc Thêm đã đưa ra ba nguyên tắc viết hoa: “Từ mang tính chất tên riêng thì viết hoa tu từ mang tính chất tôn trọng đi kèm tên riêng thì viết hoa; và những trường hợp biệt lệ, theo thói quen”. GS Lê Ngọc Trà (Viện Nghiên cứu giáo dục) cũng cho rằng cần thống nhất nguyên tắc “càng đơn giản các quy định bao nhiêu càng dễ viết”. Tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Vũ Hùng cho biết Bộ sẽ phối hợp với Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia dự thảo những quy định về cách viết hoa trình Chính phủ. Những quy định này sẽ áp dụng trong SGK (trước mắt cho việc biên soạn sách tiếng Việt lớp 2), sau đó xin ý kiến Chính phủ để ban hành áp dụng trong cả nước.
(Theo Tuổi Trẻ)