Lập trường "nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Donald Trump đang góp phần khiến lượng khách quốc tế đến Mỹ giảm mạnh, theo công ty nghiên cứu Tourism Economics. Trước đó, ngành du lịch Mỹ dự kiến lượng khách đến năm nay tăng 8,8%. Tuy nhiên, khảo sát mới nhất chỉ ra lượng khách dự kiến giảm hơn 5%, chi tiêu của khách tại Mỹ cũng giảm 11%, doanh thu du lịch sụt giảm 65 tỷ USD tương đương lỗ 18 tỷ USD trong năm nay. Thống kê cũng chỉ ra dân Mỹ năm nay cũng cắt giảm chi tiêu cho du lịch.

Một du khách đang đứng xem biển hiệu tại Quảng trường Thời đại, điểm đến nổi tiếng tại New York, Mỹ. Ảnh: Wanderlust chloe
Sự suy thoái dự kiến ảnh hưởng đáng kể đến các trung tâm du lịch lớn như thành phố New York, Los Angeles, Orlando, Miami và Las Vegas - những nơi phụ thuộc rất nhiều vào du khách nước ngoài để tăng trưởng kinh tế.
Khách giảm dẫn đến những nơi này sụt giảm doanh thu, nhiều người trong lĩnh vực du lịch mất việc làm. Tourism Economics chỉ ra sự sụt giảm này đến từ ba yếu tố: đồng USD mạnh hơn khiến việc du lịch Mỹ đắt đỏ hơn, suy thoái kinh tế ở các thị trường nguồn chính như châu Âu và Á, căng thẳng chính trị gia tăng và các chính sách mới của Mỹ mang lại nhiều bất lợi cho khách quốc tế.
"Nhiều đơn vị cảm thấy áp lực và muốn né tránh tổ chức các sự kiện tại Mỹ, hoặc cử nhân viên đi Mỹ công tác. Đồng thời, tình hình chính sách hiện nay sẽ làm nản lòng du khách muốn đến tham quan", Tourism Economics cho biết.
Chủ tịch Tourism Economics, Adam Sacks, cho biết sau nửa tháng kể từ khi báo cáo được công bố hồi cuối tháng 2, tình hình du lịch thậm chí xấu đi hơn nữa. Mức dự báo giảm có thể sẽ tăng hơn mức 5% ban đầu.
Du khách Canada, quốc gia bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế mới của Trump, đã hủy bỏ các kế hoạch đi du lịch. Lượng khách Canada sang Mỹ bằng ôtô trong tháng hai giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo cũng chỉ ra chính sách siết chặt nhập cư cũng có thể làm dấy lên mối lo ngại với tệp khách hàng tiềm năng đến từ Mexico. Khách Tây Âu, vốn chiếm 30% lượng khách đến Mỹ, cũng được cảnh báo giảm do liên quan đến vấn đề thuế quan và chính trị. Tổng lượng khách quốc tế đến Mỹ giảm 2,4% vào tháng hai so với cùng kỳ 2024.
Số liệu thống kê của chính phủ Mỹ cũng chỉ ra lượng khách đến từ châu Phi giảm 9%, Trung Mỹ giảm 6% và châu Á giảm 7%. Riêng thị trường Trung Quốc giảm 11%.
Các hãng hàng không gần đây cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhu cầu đi lại giảm sút từ người tiêu dùng và doanh nghiệp do tình hình thuế cũng như tình trạng sa thải hàng loạt khiến kinh tế bất ổn.
Khách quốc tế đến ít hơn được các chuyên gia dự đoán tình hình kinh tế Mỹ trở nên tồi tệ hơn vì mọi chi tiêu của khách du lịch đều được tính vào doanh thu xuất khẩu.
Sự sụt giảm tương tự về lượng du khách nước ngoài từng xảy ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, đặc biệt là tệp khách đến từ Mexico, Trung Quốc và Trung Đông, theo Tourism Economics. Nhưng cuộc chiến thương mại của ông Trump khi đó hạn chế. Hiện tại, chính sách thuế mới của Tổng thống quyết liệt và mở rộng phạm vi áp dụng hơn.
Việc sụt giảm khách cũng như doanh thu du lịch sẽ thể hiện rõ nét hơn trong các sự kiện du lịch lớn. Mỹ là đồng chủ nhà tổ chức World Cup vào năm 2026 và Los Angeles tổ chức Thế vận hội mùa hè vào 2028. Theo ông Sacks, ngành du lịch ít khả năng bị ảnh hưởng dịp World Cup nhưng Thế vận hội có thể gặp nhiều rủi ro hơn.
"Du khách có quyền lựa chọn thời điểm và địa điểm du lịch. Lựa chọn này phụ thuộc nhiều vào thái độ của họ với lãnh đạo hay chính sách một quốc gia", Sacks nói.
Anh Minh (Theo Fortune, BBC)