Người gửi: Trần Thanh Quang
Tôi có đọc bài phỏng vấn Thứ trưởng Nguyễn Quân về phát triển khoa học công nghệ. Theo suy nghĩ của tôi, muốn phát triển khoa học công nghệ trong nước thì trước hết phải có sự nhìn nhận rằng, nước mình phát triển sau người ta rất nhiều do đó suy nghĩ phát triển độc lập để đi lên sẽ tạo ra nhiều áp lực cho nền kinh tế mà có khi không mang lại hiệu quả.
Tôi không có ý thủ tiêu chủ trương có những nghiên cứu độc lập, mình sẽ nghiên cứu độc lập khi mình thật sự có khả năng ở những lĩnh vực liên quan, còn những lĩnh vực mình vẫn còn yếu thì phải học hỏi. Người ta đã đi trước mình rất nhiều, thiếu gì cái mình học hỏi được.
Học hỏi qua chuyển giao công nghệ, qua hợp tác kinh tế cùng có lợi, qua những dự án đầu tư mời người ta tham gia tư vấn góp ý, có qua phải có lại, những hợp đồng hợp tác không nên chỉ có lợi cho họ mà nên tạo điều kiện để những ngành là thế mạnh của ta có thể có cơ hội phát triển trên đất nước của họ. Vừa nắm bắt kinh nghiệm phát triển của họ mình vừa có sự cải tiến và sửa chữa những điều mà họ làm chưa tốt.
Trong sự phát triển của đất nước mình tôi thấy còn yếu ở khâu quản lý. Nhiều chính sách rất hay được ban hành và nếu được thực hiện tốt thì đất nước sẽ phát triển rất tốt, tốt hơn hiện nay rất nhiều. Nhưng vì quản lý còn yếu kém đã dẫn đến chính sách không phát huy được hiệu quả, dẫn đến nhiều hệ lụy không đúng với chính sách.
Theo quan điểm của tôi, muốn phát triển kinh tế ta phải có những chính sách tốt thật sự có tác dụng trong việc phát triển kinh tế. Thứ hai là giám sát việc thực thi chính sách phải làm việc thật hiệu quả.