Sau khi xét báo cáo, đề nghị của các Bộ về việc ba doanh nghiệp VinaPhone, MobiFone và Viettel đồng loạt tăng giá cước dịch vụ 3G, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Cơ quan quản lý cạnh tranh thông tin công khai đến báo chí, người dân về kết luận đối với việc này và chịu trách nhiệm về kết luận.
Đồng thời, Bộ Công Thương phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin Truyền thông làm rõ điểm khác biệt, không phù hợp giữa quy định về xác định giá thành dịch vụ viễn thông của Bộ Thông tin với quy định của Chính phủ; sau đó báo cáo Thủ tướng hướng xử lý bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng pháp luật.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành giá cước dịch vụ viễn thông và tăng cường công tác truyền thông làm cho người dân, xã hội hiểu về chính sách giá và tính công khai, minh bạch của quyết định điều chỉnh giá.
Bên cạnh đó, Bộ Công thương và Tài chính chịu trách nhiệm giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng dịch vụ.
Trước đó, giữa tháng 10, cả ba nhà mạng viễn thông đã đồng loạt công bố tăng cước dịch vụ 3G. Cụ thể, cước 3G trọn gói của Viettel (Mimax) và Mobifone (MIU) điều chỉnh tăng từ 50.000/tháng đồng lên 70.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng 40%. Vinaphone cũng tăng giá hai gói MAX và MAXS với mức tăng tương ứng là 20.000 đồng và 15.000 đồng. Việc này gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Hương Thu