Đại biểu góp ý thẳng thắn, xây dựng với báo cáo của Chính phủ. |
Các đại biểu ghi nhận những thành tựu mà Chính phủ nhiệm kỳ 1997-2002 thu được, như ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong điều kiện thiên tai triền miên, kinh tế thế giới và khu vực khủng hoảng... Đây là những kết quả nền tảng để Chính phủ khóa sau phát huy.
Tuy nhiên, qua nhiều năm, Chính phủ vẫn chưa chỉ ra được giải pháp đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tham nhũng. Thất thoát, lãng phí trong các dự án tiếp tục diễn ra. Nhiều chương trình, kế hoạch, mục tiêu đặt ra không đạt được mà không rõ ai phải chịu trách nhiệm.
Đại biểu Lương Ngọc Toản nói: “Tại sao chúng ta không chống được tham nhũng? Đây là vấn đề mà chúng tôi rất băn khoăn. Cử tri nói rằng làm sao chống được khi còn ô dù, khi mới chống từ vai xuống”. Ông đề nghị Thủ tướng yêu cầu các quan chức quản lý dự án tìm ngay giải pháp khắc phục nạn thất thoát trong xây dựng cơ bản.
Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân khẳng định nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước là tập trung dân chủ, nhưng càng tập trung thì càng phải dân chủ hơn. “Chúng tôi đã có lần viết thư thể hiện quan điểm, muốn gặp các vị lãnh đạo để trao đổi mà còn khó. Vậy dân làm thế nào để tiếp xúc với quan?”.
Vấn đề này, ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rất tâm đắc. Ông nói với các dân biểu - mà chủ yếu là cán bộ nhà nước: “Những ai có việc phải quan hệ với cơ quan nhà nước thì mới thấm thía về mối quan hệ chính quyền - nhân dân”. Bởi hệ thống hành chính cải cách chậm, gây nhiều phiền hà cho dân. Và thực tế bộ máy chính quyền cồng kềnh đang là gánh nặng cho ngân sách nhà nước. “Không có lý do gì mà ngân sách phải dành tới 30% cho kinh phí hoạt động của các cơ quan hành chính. Không tinh giản biên chế ngay thì lấy đâu ra tiền mà cải cách tiền lương”, giáo sư Nguyễn Lân Dũng phát biểu.
Nhận xét về bản kiểm điểm của Chính phủ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Bằng cho rằng báo cáo đã chú ý tới nhưng chưa nghiêm khắc kiểm điểm về những hạn chế trong lĩnh vực phát triển văn hóa – xã hội, đặc biệt là về việc xây dựng con người mới. Ông cho rằng, lâu nay hoạt động văn hóa bị buông lỏng. “Chúng ta nói nhiều đến định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy hãy nhìn xem những bài hát, chương trình ca nhạc mà thanh niên ưa thích có hướng tới mục đích đó không?” - đại biểu Trọng Bằng chất vấn. Theo ông, Chính phủ đang “đắm đuối” vào xây dựng kinh tế mà quên đi mặt trận văn hóa, xây dựng con người.
Chiều nay, Quốc hội chuyển sang thảo luận báo cáo của Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao.
Nghĩa Nhân