![]() |
Người ta định sẽ từng bước sử dụng Linux thay cho các sản phẩm của Microsoft - những phần mềm dễ bị tổn thương trước sự tấn công của virus và hacker.
Ngoài ra, theo nhận xét của ông Eric Raymond, Hiệp hội Ủng hộ phần mềm mã nguồn mở, thì "rất nhiều quốc gia cảm thấy không an tâm khi số phận cơ sở hạ tầng máy tính của họ lại nằm trong tay một công ty phần mềm lớn của Mỹ".
Tại Trung Quốc, chính phủ đang thúc đẩy các bộ ngành sử dụng những phiên bản Linux “phát triển riêng”. Bộ Khoa học và Thông tin Trung Quốc đang đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ điều hành có tên RedFlag (Hồng kỳ) nhằm đưa nền công nghệ thông tin thoát dần khỏi sự kiềm tỏa của người khổng lồ Microsoft.
Những hệ điều hành Linux có một điểm khác biệt rất lớn so với các sản phẩm của Microsoft là: Chúng được cung cấp, phân phối kèm với mã nguồn.
Các chuyên gia về an ninh, bảo mật thông tin đều nhất trí rằng những hệ thống thông tin xây dựng trên phần mềm mã nguồn mở như hệ điều hành Linux, phần mềm máy chủ web Apache... có độ tin cậy và an toàn cao, chống chọi hiệu quả các cuộc tấn công của virus, cũng như hacker. Khi cần khắc phục một lỗi, hay cải tiến một tính năng bảo mật, các lập trình viên có thể làm việc một cách rất nhanh chóng, dựa vào mã nguồn mở có sẵn.
Theo phát ngôn viên của Bộ Địa chính và Môi trường Pháp, một số bộ ngành nước này cũng đã từ bỏ các chương trình của Microsoft, Sun, Lotus, và chuyển sang sử dụng Linux vì lý do an ninh và sự thống nhất trong các hệ thống thông tin.
Bộ trưởng Công nghệ và Kinh tế Đức Margareta Wolf là người ủng hộ rất hăng hái việc sử dụng Linux trên các máy chủ đòi hỏi “tính an ninh, bảo mật cao”. Một trong những nguyên nhân quan trọng, theo Wolf, là: "Phòng chống các hoạt động gián điệp kinh tế". Bộ trưởng cho biết ở Đức, các hệ thống thông tin hiện phụ thuộc quá nhiều vào Microsoft. Chính phủ nước này cũng đang lên kế hoạch chuyển sang sử dụng Linux trong nhiều bộ, ngành.
Trong cuộc hội thảo công nghệ tại Stuttgart vào tháng 7 vừa qua, Margareta Wolf nói: "An ninh thông tin xây dựng trên các sản phẩm đóng kín đã là cách làm của quá khứ. Phương châm của ngày nay là an ninh thông tin cộng với sự kiểm soát trong suốt tuyệt đối".
Một yếu tố cũng có tính thuyết phục đối với châu Âu là: Linus Torvalds, cha đẻ của Linux, lại là một người Phần Lan.
Cũng có một số tin đồn chưa được kiểm chứng làm dấy lên nỗi lo ngại về tác hại của "cửa hậu" có trong những hệ điều hành “đóng, yêu cầu bản quyền sử dụng” như Microsoft Windows. Một số chính phủ lo lắng rằng họ có thể bị người Mỹ theo dõi, đánh cắp thông tin qua "cửa hậu" bí mật đó.
Mặc cho Microsoft phản ứng rất quyết liệt, cam đoan là không tồn tại "cửa hậu", mối quan ngại về nó lại ngày càng mạnh tại Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc sợ người Mỹ thông qua "cửa hậu", có thể kiểm soát và làm tê liệt toàn bộ hệ thống thông tin quốc phòng của họ.
Vào tháng 3, tạp chí Der Spiegel của Đức đưa tin rằng Bộ Quốc phòng Đức đã cấm sử dụng sản phẩm của Microsoft cũng vì lý do "cửa hậu". Nhưng sau đó, Bộ quốc phòng Đức đã phủ nhận tin trên. Theo Steve Lipner, Giám đốc phụ trách an ninh thông tin của Microsoft, cái gọi là "cửa hậu" chỉ là một lời đồn thổi vô căn cứ.
Tuy nhiên, những chỉ trích về an ninh, bảo mật thông tin" lại ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Theo các số liệu do hai website Netcraft Web Server Survey và Alldas Defacement Archive thống kê, hiện có khoảng 30% số lượng máy chủ web trên thế giới sử dụng phần mềm máy chủ web của Microsoft, và 62% trong số đó đã bị các tay “hacker” tấn công.
Microsoft đã đưa ra các công cụ để xử lý vấn đề, và cũng loại bỏ tùy chọn “cổng mở mặc định” trên các phần mềm máy chủ.
Tại Mỹ, nơi mà các sản phẩm Microsoft đóng vai trò thống trị trong các cơ quan chính phủ, một số nơi như Văn phòng Bộ Quốc Phòng và Cơ quan Bảo mật quốc gia cũng đã bắt đầu thử nghiệm Linux. NSA (National Security Agency - Cơ quan bảo mật quốc gia) có nhiệm vụ “nghe trộm, giải mã thông tin” đã phát triển một hệ điều hành có độ an toàn cao dựa trên Linux (Security-Enhanced Linux). Họ đưa sản phẩm này lên Internet cho phép người dùng tải về miễn phí.
N.T. Huyen (theo SafeGate)