Người gửi: Hồ Trần
Gửi tới: Ban Khoa học
Tiêu đề: Thái độ của Tiến sĩ Nguyễn Anh Kỳ là hoàn toàn đúng
Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến và thái độ gay gắt của tiến sĩ Nguyễn Anh Kỳ khi nhận xét về "thuyết hấp dẫn mới" của ông Bùi Minh Trí. Mặc dù không phải là "tín đồ" của môn Vật lý lý thuyết nhưng ngay từ những dòng nhập đề đầu tiên của tác giả "thuyết hấp dẫn mới", tôi đã thấy đầy rẫy những mâu thuẫn trong cách lập luận của tác giả.
Ngay từ đầu, ông Trí đã đặt mình ở vị trí là "người phán xét" Thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton và Thuyết tương đối của Einstein. Ông cho mình đứng trên hai nhà khoa học lừng danh của nhân loại và luôn nghĩ mình đúng nên cách lập luận hoàn toàn mang tính chủ quan, tự đại và hoang tưởng. Thật buồn cười khi ở dòng kết luận, ông Trí viết: "Nghịch lý tồn tại trong các lý thuyết vật lý là tín hiệu cảnh báo có sự ngộ nhận. Ngộ nhận là phù hợp với hiện tượng nhưng không đúng với bản chất của tự nhiên".
Nhưng chính bản thân ông ngay từ đầu "thuyết hấp dẫn mới" đã vấp vào những ngộ nhận đó. Ông ngộ nhận "thuyết hấp dẫn mới" và cách lập luận của ông là hoàn toàn đúng. Ông ngộ nhận những gì ông biết về Thuyết hấp dẫn và thuyết tương đối là quá đầy đủ dù đó chỉ là một vài quyển sách và vài thông tin trên Internet. Ông ngộ nhận là một công trình khoa học không cần phải có một lý luận chặt chẽ và logic, không cần phải tính toán và chứng minh công thức mà chỉ cần nói theo cảm tính là đủ. Vậy thì những lời thẳng thắn của tiến sĩ Nguyễn Anh Kỳ có gì là quá?
Tự hào dân tộc thì ai cũng có, nhưng chúng ta không thể vì điều đó mà cứ nhắm mắt ca ngợi bất kỳ một "thuyết mới" nào. Nếu không, xã hội ngày càng tạo ra những người muốn "một tay vá trời" để thỏa mãn sự hoang tưởng của mình. Xin hãy bắt đầu như những "Thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy đã tạo nên sự tự hào dân tộc và sự chiêm ngưỡng của bạn bè thế giới.