Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 28/11/2019, 07:30 (GMT+7)

Chín đại gia công nghệ chưa năm nào có lãi

Nhiều công ty công nghệ của Mỹ được định giá hàng tỷ USD vẫn chưa có lãi kể từ khi thành lập và tiếp tục "đốt tiền" các nhà đầu tư để tăng trưởng.

1. Snap

Thành lập: năm 2011

Định giá hiện tại: 21,7 tỷ USD

Lỗ ròng năm 2018: 1,3 tỷ USD

Đầu năm nay, Snapchat đã vượt qua 200 triệu người dùng thường xuyên hàng ngày. Sau 8 năm sau thành lập, Snap - công ty sở hữu Snapchat, đang hy vọng đạt được một cột mốc bắt đầu có lãi. Ảnh: Reuters

2. Zillow

Thành lập: năm 2004

Định giá hiện tại: 8,38 tỷ USD

Lỗ ròng năm 2018: 119,9 triệu USD

Zillow đặt trụ sở tại Seattle, Washington, Mỹ. Đây là một nền tảng môi giới bất động sản trực tuyến, miễn phí sử dụng cho người mua nhưng thu phí những người môi giới. Ảnh: Zillow

3. Square

Thành lập: năm 2009

Định giá hiện tại: 29,6 tỷ USD

Lỗ ròng năm 2018: 38,46 triệu USD

Square là một dịch vụ tài chính, thanh toán di động có trụ sở tại San Francisco, California, Mỹ. Công ty kinh doanh các phần mềm và phần cứng trong lĩnh vực thanh toán và đã mở rộng sang các dịch vụ kinh doanh nhỏ. Ảnh: Reuters

4. Uber

Thành lập: năm 2009

Định giá hiện tại: 50,4 tỷ USD

Lỗ ròng năm 2018: 1,8 tỷ USD

Theo báo cáo tài chính quý III/2019, Uber tiếp tục lỗ 1,16 tỷ USD, do chi phí 401 triệu USD thưởng cổ phiếu liên quan đến đợt IPO hồi tháng 5. Trước đó, vào năm 2018, Uber từng có quý báo lãi trên giấy tờ, nhờ thương vụ bán lại mảng kinh doanh tại Đông Nam Á cho Grab. Ảnh: Reuters

5. Lyft

Thành lập: năm 2012

Định giá hiện tại: 14,59 tỷ USD

Lỗ ròng năm 2018: 911 triệu USD

Người phát ngôn của Lyft nhấn mạnh trong báo cáo quý III/2019 rằng CEO Logan Green của công ty dự kiến Lyft sẽ có lãi vào quý IV/2021. Ảnh: Reuters

6. Pinterest

Thành lập: năm 2009

Định giá hiện tại: 10,9 tỷ USD

Lỗ ròng năm 2018: 63 triệu USD

Pinterest chưa năm nào có lời. Tuy nhiên, trong thư gửi cổ đông mới đây, công ty tuyên bố đã đạt được thành tựu là có lãi trong quý III/2019. Ảnh: Reuters

7. WeWork

Thành lập: năm 2010

Định giá hiện tại: 4,9 tỷ USD

Lỗ ròng năm 2018: 1,6 tỷ USD

Công ty mẹ của WeWork là The We Company vừa trải qua hai tháng sóng gió, sau khi tham vọng IPO bất thành. Công ty chỉ được giải cứu sau khi SoftBank tung 9,5 tỷ USD để thâu tóm 80% cổ phần hồi tháng 10/2019. Ảnh: Reuters

8. Spotify

Thành lập: năm 2006

Định giá hiện tại: 25,8 tỷ USD

Lỗ ròng năm 2018: 78 triệu USD

Spotify chỉ là một trong nhiều công ty công nghệ trị giá hàng tỷ USD chưa bao giờ có năm lợi nhuận dương. Thay vào đó, các công ty khởi nghiệp này tăng trưởng bằng tiền các nhà đầu tư với thuyết phục rằng họ sẽ là Facebook hoặc Amazon tiếp theo. Ảnh: Reuters

9. Tesla

Thành lập: năm 2003

Định giá hiện tại: 59,3 tỷ USD

Lỗ ròng năm 2018: 976 triệu USD

Giữa tháng 11/2019, Tesla giới thiệu những chiếc xe điện đầu tiên được sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc sau khoảng 10 tháng xây dựng. CEO Elon Musk cho biết sau 2 nhà máy ở Mỹ và một ở Trung Quốc thì nhà máy thứ 4 sẽ đặt tại Berlin, Đức. Ảnh: Tesla

Phiên An (theo Business Insider)