![]() |
Diễn viên Chiều Xuân. |
- Chị đã chuẩn bị cho việc làm đạo diễn rất chu đáo, như vậy có nghĩa là vài năm nữa, khán giả sẽ không thấy Chiều Xuân đóng phim?
- Nghề diễn đã ngấm vào máu của tôi rồi, không dễ xa rời. Nếu một ngày nào đó khán giả thấy tôi than rằng cuộc sống này thật vô vị thì lúc đó, tôi mới vắng bóng trên sân khấu.
- Theo chị, nghề đạo diễn và diễn viên có mối liên hệ như thế nào?
- Học đạo diễn không chỉ giúp tôi biết nhìn và phân tích nhân vật ở nhiều góc độ mà nó còn giúp mình tự tin hơn khi đứng trước ống kính máy quay để hóa thân vào vai mới. Nếu có điều kiện, tôi sẽ đảm nhận cả hai vai trò diễn viên và đạo diễn trong một bộ phim.
- Chị có mong muốn gì khi làm nghệ thuật?
- Trong nghề diễn, tôi mong đến một lúc nào đó sẽ gặp được một vai mà mình sẽ phải mang hết tâm trí, sức lực cũng như phải bộc lộ hết những sắc độ tình cảm mà mình đã được trải nghiệm trong cuộc sống. Còn với nghề đạo diễn, tác phẩm đầu tay của tôi có thể nhỏ bé thôi, nhưng là cái nhỏ bé trong sự hoàn chỉnh và đẹp đẽ.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)