Độc giả gửi câu hỏi tại đây.
Tham gia tư cấn có Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Khoa - Phó Trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng tên là Dengue gây ra. Bệnh lây do muỗi vằn hút máu máu truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành. Muỗi vằn có nhiều khoang trắng ở lưng và chân, thường sống ở trong nhà, đậu trong những chỗ tối như gầm bàn, giường, hốc tủ... Muỗi chích hút máu người cả ngày lẫn đêm.
Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 80.000 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, có 6 người tử vong. Các địa phương đang là điểm nóng của dịch là Bà Rịa, Vũng Tàu, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM...
Sốt xuất huyết xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát vào mùa mưa do nhiệt độ, độ ẩm trung bình cao, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển. Hiện, miền Nam bước vào mùa mưa, muỗi sinh sôi nên phát sinh nhiều ổ dịch. Theo đại diện Sở Y tế Đồng Nai, đầu năm đến nay tỉnh phát hiện hơn 1.000 ổ dịch sốt xuất huyết với 5.800 ca, tăng mạnh so với năm ngoái, 98% ổ dịch đã được xử lý.
Bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị hay vắcxin phòng. Dấu hiệu thường gặp của bệnh như sốt cao đột ngột, liên tục 2 ngày trở lên và không giảm khi uống thuốc hạ sốt. Người mệt mỏi, đau phần đầu, bụng, cơ, khớp và sau hốc mắt. Xuất huyết từ ngày thứ 2,3 trở đi sẽ có biểu hiện dạng chấm, mảng xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, mũi, nôn hoặc tiểu ra máu...
Khi có các dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết, gia đình cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị kịp thời, tránh những biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng. Tuyệt đối không cho người bệnh sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, không kiêng ăn, nhịn uống.
Người mắc sốt xuất huyết có thể không cần đến bệnh viện nếu biết cách tự chăm sóc và chế độ ăn uống phù hợp giúp tăng cường sức khỏe, giảm các triệu chứng khó chịu. Các loại ngũ cốc ngon là lựa chọn sáng suốt cho bữa sáng bởi hàm lượng chất xơ, giá trị dinh dưỡng, người bệnh mệt mỏi nên ăn cháo vì dễ nuốt, dễ tiêu.
Vitamin C là chất chống oxy hóa hiệu quả, kích hoạt cơ thể sản xuất collagen, tăng cường hệ thống miễn dịch. Bệnh nhân sốt xuất huyết cần phải uống nhiều nước trái cây, nước lọc, ăn thành nhiều bữa nhỏ.
Người bệnh khi được chăm sóc tại nhà nên nằm nghỉ trong phòng thoáng mát từ 7 đến 10 ngày, theo dõi nhiệt độ cơ thể thường xuyên, chườm mát, lưu ý từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 để phát hiện dấu hiệu bệnh nặng. Bệnh nhân thực hiện theo đơn thuốc, tái khám theo lời dặn của bác sĩ.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết như chủ động phun thuốc muỗi tất cả các tầng, phòng trong nhà, nếu chỉ phun tầng 1-2, tầng cao không phun thì không có tác dụng vì muỗi có thể sống trên đó.
Ngoài ra, khi phun thuốc thì phải phun tất cả hộ trong khu, nếu chỉ một nhà phun thì muỗi có thể bay từ nhà này sang nhà khác. Khi phun, gia đình nên đóng các cửa sổ, chỉ để cửa cho người vào phun, sau 30 phút đến một tiếng mới vào nhà.
Bên cạnh đó, người dân nên dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, thông thoáng, đậy kín dụng cụ chứa nước, tiêu hủy các vật phế thải đọng nước, thay ly nước cắm hoa. Để tránh muỗi chích nên ngủ mùng, mặc quần áo dài tay, thoa kem chống muỗi.
Những thắc mắc xung quanh bệnh sốt xuất huyết, biện pháp phòng tránh, cách chăm sóc sức khỏe... ông Nguyễn Đức Khoa, Phó Trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương. sẽ giải đáp cho độc giả vào ngày 25/7 trên VnExpress.
Ngọc Thi