Năm trước, đội đoạt Cup nhận trọn gói 600 triệu đồng. |
Công ty nước giải khát Pepsi-IBC thôi không tài trợ cho Cup quốc gia với lý do: giải kém hấp dẫn, do vậy hiệu quả quảng cáo không cao. Samsung vào cuộc đúng dịp Liên đoàn bóng đá Việt Nam "chú tâm" hơn tới giải đấu này. Nhưng trước nhiều nét mới như vậy, liệu các đội, đặc biệt là những đội chuyên nghiệp, có "mặn" hơn với Cup quốc gia, một trong hai giải quan trọng thuộc hệ thống bóng đá đỉnh cao Việt Nam (cùng với V-League)? Điều đó còn phải chờ thực tế sân cỏ kiểm chứng.
Ở ba vòng loại đầu tiên, các cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận, trên sân được chọn bằng việc bốc thăm. Ở vòng tứ kết và bán kết, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sau hai lượt trận (sân nhà - sân đối phương). Hai đội thắng ở bán kết sẽ đá một trận duy nhất trên sân Thống Nhất, vào 19/5/2002, để tranh Cup.
Đội vô địch mùa giải này sẽ nhận được 400 triệu đồng tiền thưởng, á quân được 200 triệu, vào bán kết được 150 triệu đồng. Nét hẫp dẫn nhất của Cup quốc gia mùa giải này có lẽ chính là những khoản tiền thưởng ngay từ vòng một, điều không có ở mùa trước. Ở vòng một, nếu đội chủ nhà thắng được 10 triệu đồng, đội khách thắng được 15 triệu đồng. Vòng hai số tiền thưởng tăng gấp đôi (chủ nhà thắng được 20 triệu, khách thắng 30 triệu). Vào vòng ba, chủ nhà thắng được 40 triệu, khách thắng 50 triệu. Ở vòng tứ kết, đội chiến thắng lĩnh 100 triệu. Như vậy, nếu nhà vô địch là đội hạng nhì (thi đấu ngay từ vòng loại thứ nhất), họ sẽ có trong tay tổng cộng hơn 700 triệu đồng.
Năm nay, các đội bóng sẽ được đăng ký tối đa 5 cầu thủ nước ngoài cho mỗi trận đấu (mùa trước chỉ được 3). Tuy nhiên, mỗi đội chỉ được tung 3 cầu thủ ngoại vào sân.
Chiều mai trên sân Thống Nhất, Sinhanco sẽ gặp đội Bưu điện TPHCM.
Xuân Toản