Theo Giám đốc TT Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng, sáng 3/10, tâm bão nằm cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 60 km về phía Tây Nam. "Nếu sớm, 17-18h chiều mai, bão vào Nghệ An, muộn thì đêm mai, địa phương này bị ảnh hưởng. Rạng sáng 4/10, bão nằm trên địa phận tỉnh Nghệ An".
Khi vào bờ, bão ít suy yếu và vẫn ở cấp 10-11, thủy triều cùng với nước dâng có thể cao 4-5 mét. Các tỉnh phía Bắc và phía Nam, nước biển dâng 2-3 mét. Sóng biển ngoài khơi ở vùng tâm bão cao tới 9 mét và khi vào bờ vẫn cao khoảng 5-6 mét.
![]() |
Đường đi của bão chụp 7h sáng 2/10. Ảnh: NCHMF. |
Sáng nay, Bộ đội biên phòng đã thông báo tình hình bão tới hơn 35.000 tàu với hơn 200.000 ngư dân. Hiện vẫn còn 2 tàu của Quảng Nam và Quảng Ngãi với 31 ngư dân hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa chưa có liên lạc. Sáng nay, Bộ Quốc phòng cho máy bay chạy dọc ven biển kiểm tra, rà soát và kêu gọi tàu thuyền vào bờ.
Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát cho rằng, sát thời điểm bão đến mới di dân thì sẽ bị động và dễ gây tai nạn. Do vậy, các tỉnh cần sơ tán dân trong buổi sáng 3/10. Học sinh các vùng tâm bão đi qua sẽ phải nghỉ học ngày 3-4/10
Theo ông Phát, do chủ quan nên các thành phố chính là nơi bị tốc mái, đổ nhà và chết người nhiều nhất. Thí dụ, cơn bão số 6 chết nhiều nhất là Đà Nẵng. Sân vận động của thành phố này cũng bị bay mất mái che. Các địa phương cần làm nghiêm việc cấm tàu ra khơi và neo đậu tàu thuyền, tránh bị chìm đắm ở nơi neo đậu.
![]() |
Cơn áp thấp nhiệt đới khá mạnh mới hình thành nằm cách Philippines 770 km. Ảnh: NEA Singapre. |
Nhận định đây là cơn bão rất nguy hiểm, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, cần cố gắng để tránh thiệt hại tối đa. Những nơi có lũ quét, nước chảy siết... cần được bố trí người canh gác, tránh xảy ra tai nạn chết người như những cơn bão trước.
Chiều 1/10, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng ký công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Quảng Ninh tiếp tục giữ liên lạc nắm chắc số lượng tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển; từ 12h ngày 2/10 nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi đánh cá.
Hôm nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương sẽ thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra, hướng dẫn việc phòng, chống bão tại các địa phương nơi bão có khả năng đổ bộ.
Hiện, tại Hà Nội nhiều khu vực đã bắt đầu đổ mưa.
Chiều 1/10, áp thấp nhiệt đới INENG (tên địa phương) xuất hiện ngoài khơi cách đảo Luzon (Philippines) 810 km. Sức gió mạnh nhất lên lới 80 km/giờ. Đài Khí tượng Hong Kong dự báo, tối 4/10, áp thấp mạnh lên thành bão với sức gió 121 km/giờ, di chuyển về phía Tây Bắc đảo Luzon. Trước đó, ngày 29/9, khi đổ bộ vào Philippnies, bão Lekima (Việt Nam gọi là bão số 5, Philippines gọi là bão Hanna) đã làm 9 người chết và một số người mất tích. Trong đó, riêng vụ lở đất chôn vùi 2 ngôi nhà đã khiến 8 người thiệt mạng. Với sức gió 65 km/giờ, Lekima làm khoảng 3.400 người dân lâm vào tình cảnh "màn trời chiếu đất". |
* Tiếp tục cập nhật
Tiến Dũng