Ngày 2/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo của các bị hại, tăng án từ 15 năm lên 17 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Thị Tới (tức Nhi, 40 tuổi).
Theo HĐXX, với diễn biến tại tòa và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ xác định Tới phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” chứ không phải tội “lạm dụng tín nhiệm...” như bản án sơ thẩm đã áp dụng. Tuy nhiên, do vụ án không có kháng cáo, kháng nghị xem xét về tội danh nên Tòa phúc thẩm chỉ có thể xét xử theo đúng thẩm quyền. Hành vi phạm tội của Tới gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên mức án 15 năm tù là không tương xứng với tính chất phạm tội. Từ đó, Tòa phúc thẩm đã tăng mức hình phạt như trên đối với bị cáo.
|
Tới nghe tuyên án tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai |
Khai với Tòa, Tới bảo mình sống bằng nghề thợ may. Vì muốn có thêm thu nhập nên vay tiền của những người quen thân trong xóm, bà con trong họ để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Nhưng do quá tin tưởng vào “đối tác” nên Tới đã bị họ giật hết tiền, bỏ trốn. Do cũng phải trả lãi suất cao (9-10%/tháng), Tới cứ phải vay người này trả lãi cho người khác nên cuối cùng mới nợ nhiều như thế.
“Khi hết khả năng thanh toán tôi bị họ chửi mắng, quậy phá nhiều quá nên mới bỏ đi khỏi địa phương chứ không có ý định bỏ trốn”, Tới nói.
Bản án sơ thẩm xác định, chỉ trong vòng 1 tháng giữa năm 2008, Phạm Thị Tới đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay 4 người số tiền lên đến hơn 6,6 tỷ đồng. Bị truy đòi gắt gao, bà thợ may đã trả được một ít. Đến ngày 5/6/2008, Tới tuyên bố không có khả năng chi trả khiến các chủ nợ điêu đứng phải kiện ra tòa.
Đang giải quyết vụ kiện, Tới bất ngờ bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan xét xử đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra. Tới bị phát lệnh truy nã với số tiền chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng. Đến ngày 1/5/2009, Tới bị bắt.
Vũ Mai